Hai ‘bà mẹ một con’ đoạt HCV, phá kỷ lục quốc gia

(PL)- Không hẹn mà gặp, hai “mẹ bỉm sữa” Nguyễn Thị Thanh Phúc và Nguyễn Thị Huyền cùng đoạt HCV, phá kỷ lục tại giải điền kinh VĐQG 2019.

Ở nội dung đi bộ 10 km nữ, Thanh Phúc vừa trở lại sau khi lập gia đình rồi sinh con vẫn tiếp tục khẳng định vị thế số một “nữ hoàng đi bộ”. Cô xuất sắc xô đổ kỷ lục tồn tại 11 năm của chính mình 52’07”93 để thay bằng kỷ lục mới 50’39”74.

Tỏa sáng không kém chị ruột Thanh Phúc, Nguyễn Thành Ngưng cũng đánh dấu sự trở lại bằng chiếc HCV, đồng thời phá kỷ lục cự ly đi bộ 20 km nam. Thông số mới được Thành Ngưng thiết lập là 1 giờ 38’08, xô đổ kỷ lục quốc gia do chính anh thiết lập hai năm trước tại SEA Games 29 là 1 giờ 38’40”.

Hai chị em Phúc, Ngưng cũng được giới chuyên môn nhận định sẽ bảo vệ “cú đúp vàng” tại SEA Games 30 vào cuối năm.

Hai chị em Thanh Phúc, Thành Ngưng (ảnh nhỏ) và “bà mẹ bỉm sữa”  Nguyễn Thị Huyền. Ảnh: MQ

Ở nội dung 400 m vượt rào nữ, cựu vô địch châu Á Nguyễn Thị Huyền sau quãng nghỉ sinh con cũng đánh dấu sự trở lại ngoạn mục. Thành tích 58”25 giúp chân chạy người Nam Định đánh bại mọi đối thủ đoạt chiếc HCV. Tuy nhiên, thành tích này còn kém xa kỷ lục của chính Huyền 56”15 xác lập tại SEA Games 28. Bên cạnh đó, người đang nắm giữ ngôi số một cự ly này Quách Thị Lan không tham dự.

Trước đó một ngày, ở nội dung 400 m nữ, Nguyễn Thị Huyền cũng dễ dàng đoạt chức vô địch với thành tích 53”86.

Giải điền kinh VĐQG 2019 cũng chứng kiến nhiều kỷ lục quốc gia bị xô đổ. Nội dung đẩy tạ nữ, Ka Hoa (Ninh Thuận) đã nâng mức kỷ lục mới lên 14,75 m. Nguyễn Tiến Trọng tạo cột mốc kỷ lục mới 7,98 m nội dung nhảy sào nam (kỷ lục cũ của Bùi Văn Đông là 7,89 m). Nội dung tiếp sức 4 x 100 m nam, các VĐV công an nhân dân gồm Ngọc Huy, Mạnh Cường, Văn Cương, Ngọc Nghĩa phá kỷ lục quốc gia với thành tích 40”44.

Ở nội dung chạy ngắn, Lê Tú Chinh nhẹ nhàng chinh phục hai chiếc HCV về cho TP.HCM ở các cự ly 100 và 200 m nữ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.