Hà Nội yêu cầu trường học tạm dừng hoặc đổi lịch học nếu ô nhiễm không khí nghiêm trọng

(PLO)- UBND TP Hà Nội yêu cầu trong trường hợp không khí ô nhiễm nghiêm trọng, các trường học trên địa bàn TP có thể tạm dừng, hoặc điều chỉnh thời gian học để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho học sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

UBND TP Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các sở ngành, xã, phường của TP triển khai hàng loạt biện pháp cấp bách nhằm kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn.

Một trong những nội dung đáng chú ý là Sở GD&ĐT được giao thông báo và hướng dẫn các trường hạn chế tổ chức hoạt động ngoài trời trong các khung giờ và những ngày mà chất lượng không khí đạt mức “xấu” trở lên.

Theo công văn, khi chỉ số chất lượng không khí VN AQI (Air Quality Index) đạt từ 301 trở lên (mức “Ô nhiễm nghiêm trọng”), Sở GD&ĐT phải chỉ đạo các trường tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian học tập, làm việc để bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh.

ha-noi-o-nhiem-khong-khi.jpg
Ô nhiễm không khí, bụi mịn đang bao phủ khu vực nội thành thời tiết tại Hà Nội trở lạnh, trời hanh khô.

Bên cạnh nhóm giải pháp với trường học, Hà Nội cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương siết chặt quản lý nhiều nguồn phát thải gây bụi, khí thải.

Cụ thể: Sở NN&MT cập nhật liên tục chỉ số VN AQI, tăng cường giám sát từ xa bằng vệ tinh, camera, UAV; xử lý nghiêm tình trạng đốt rác, đốt rơm rạ; kiểm tra các khu xử lý chất thải và gói thầu vệ sinh môi trường.

Sở Xây dựng yêu cầu 100% công trường phải che chắn, phun sương giảm bụi, rửa xe ra vào công trường; che phủ toàn bộ bề mặt đất trống; lắp hệ thống giám sát bụi bằng cảm biến và camera AI tại các công trình lớn.

Sở Y tế khuyến cáo người già, trẻ em, người mắc bệnh hô hấp hạn chế ra ngoài khi VN AQI cao; chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị tại các cơ sở y tế để ứng phó khi số ca bệnh đường hô hấp tăng đột biến.

Công an TP tăng cường xử lý xe chở vật liệu không che chắn, phương tiện xả khói đen; giám sát và xử lý hành vi đốt rác, đốt chất thải trái phép tại làng nghề, khu dân cư.

UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng không khí trên địa bàn; tăng cường tuần tra, xử lý hành vi đốt rơm rạ, rác sinh hoạt; bố trí rửa đường, hút bụi vào giờ thấp điểm.

Đối với doanh nghiệp, đặc biệt là các cơ sở sản xuất có lượng khí thải lớn, TP yêu cầu tăng cường bảo dưỡng thiết bị, xem xét giảm công suất, lùi thời điểm hoạt động gây nhiều bụi, áp dụng biện pháp che chắn và dập bụi. Nếu VN AQI từ 301 trở lên, các cơ sở phải hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động.

UBND TP Hà Nội nhấn mạnh các biện pháp trên phải được các sở, ngành và địa phương triển khai ngay để giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe người dân trong bối cảnh chất lượng không khí Hà Nội có nhiều thời điểm ở mức cảnh báo cao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm