Hà Nội trồng 96 cây hoa sữa ở bãi rác Nam Sơn để át mùi hôi

(PLO)- Hà Nội đang cho đánh chuyển 96 cây hoa sữa tại phố Trích Sài (phường Bưởi, quận Tây Hồ) lên trồng tại khu vực bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) để át mùi hôi của bãi rác này.

Sáng 19-7, hàng loạt cây hoa sữa tại phố Trích Sài đã được lực lượng chức năng của TP Hà Nội đánh chuyển lên trồng tại bãi rác Nam Sơn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Hồ Tây cho hay tại tuyến phố này có 102 cây hoa sữa, được trồng trong giai đoạn 2004-2005 đã đạt chiều cao từ 5-12 m, đường kính thân cây khoảng 30-40 cm. Mặc dù tạo được bóng mát, nhưng do mật độ trồng khá dày đặc nên vào mùa hoa sữa mùi hương trên tuyến phố này khá nồng nặc, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Hà Nội đang cho đánh chuyển 96 cây hoa sữa trên phố Trích Sài lên trồng tại bãi rác Nam Sơn để át mùi hôi.

Trong thời gian Ban quản lý dự án Hồ Tây đang chỉnh trang lại vỉa hè phố Trích Sài, quận Tây Hồ đã xin chủ trương của TP và được chấp thuận đánh chuyển 96 cây hoa sữa đi nơi khác rồi trồng thay thế bằng loại cây khác. Kinh phí đánh chuyển trồng cây mới thay thế sẽ được lấy từ ngân sách của quận Tây Hồ.

Theo ông Tuấn sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng Hà Nội đã đề nghị đưa 96 cây hoa sữa này lên trồng ở khu vực bãi rác Nam Sơn. “Quan điểm của Sở là hương hoa sữa này sẽ tạo thành vùng đệm hạn chế mùi rác thải khuếch tán ra môi trường bên ngoài”, ông Tuấn nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.