Hà Nội tiếp tục mở rộng không gian hồ Hoàn Kiếm về khu vực đình Nam Hương

(PLO)- Hà Nội tiếp tục nghiên cứu mở rộng không gian hồ Hoàn Kiếm về phía Tây, khu vực Đền thờ vua Lê Thái Tổ và đình Nam Hương…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo gửi Thường trực Thành ủy về việc chỉ đạo triển khai nghiên cứu quy hoạch, đầu tư cải tạo chỉnh trang một số khu vực quảng trường, không gian công cộng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Theo đó, TP Hà Nội giao các cơ quan liên quan nghiên cứu mở rộng không gian hồ Hoàn Kiếm về phía Tây (phố Lê Thái Tổ), khu vực xung quanh đền thờ vua Lê Thái Tổ và đình Nam Hương để phục vụ cho mục đích công cộng.

Khu vực xung quanh Đền Vua Lê và đình Nam Hương có trụ sở báo Nhân dân, nhà hàng Lục Thủy, Nhà hát nghệ thuật đương đại... (một mặt là phố Hàng Trống, một mặt là phố Lê Thái Tổ).

Sau khi TP Hà Nội chỉ đạo, quận Hoàn Kiếm đang tổ chức nghiên cứu, tham vấn ý kiến của các chuyên gia.

ho-hoan-kiem.jpg
Hà Nội đang nghiên cứu mở rộng không gian hồ Hoàn Kiếm về hướng Bắc, hướng Đông và hướng Tây.

Trước đó, UBND TP Hà Nội cũng đã giao các cơ quan liên quan mở rộng không gian hồ Hoàn Kiếm về khu vực phía Bắc (mở rộng Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, trong đó phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập") và khu vực phía Đông (Tiếp cận với phố Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ phố Trần Nguyên Hãn đến phố Hàng Dầu, trong đó dự kiến di dời 12 cơ quan và 35 hộ dân).

Về hướng mở rộng không gian hồ Hoàn Kiếm về phía Bắc, UBND TP Hà Nội đã giao UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức lập quy hoạch tổng mặt bằng, song song với việc lập thiết kế đô thị riêng để làm cơ sở triển khai dự án đầu tư cải tạo Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.

Các cơ quan đang nghiên cứu, đề xuất, bố trí 3 tầng hầm tại khu vực quảng trường hiện có và không gian mở rộng. Quận Hoàn Kiếm đặt mục tiêu hoàn thành phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập", thu dọn mặt bằng trước ngày 30-4.

Khu vực toà nhà “Hàm cá mập” sau khi phá bỏ sẽ được bố trí làm khán đài và lối lên xuống kết nối với không gian ngầm dưới Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Với khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm, UBND TP Hà Nội giao các cơ quan nghiên cứu, lập dự án theo hướng trở thành khu quảng trường, kết hợp công viên, cây xanh.

Khu vực này có diện tích hơn 2,1ha. Qua khảo sát ban đầu của chính quyền, có 12 tổ chức và 35 hộ dân thuộc diện phải di dời để thành phố thực hiện dự án.

Hà Nội đặt mốc hoàn thành quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm trước ngày 2-9.

UBND TP Hà Nội cũng chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm tạo "làn xanh" đặc biệt cho dự án, bảo đảm không bị ngưng trệ bởi bất kỳ các khó khăn, vướng mắc thường gặp đối với một dự án đầu tư công, có sử dụng đất, thực hiện trong thời gian ngắn nhất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm