Hà Nội: Số vụ bạo lực gia đình giảm mạnh, còn 24 vụ trong năm 2024

(PLO)- Trong 10 năm qua, số vụ bạo lực gia đình ở Hà Nội đã giảm đáng kể, từ hơn 300 vụ/năm xuống còn chưa đầy 30 vụ trong năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-6, Sở VH&TT Hà Nội tổ chức hội nghị hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2025 với chủ đề “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”, hướng tới kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6).

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội, nhấn mạnh vai trò quan trọng của gia đình trong việc nuôi dưỡng nhân cách, đạo lý và giá trị truyền thống. Ông cũng nêu rõ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh là mục tiêu của Chiến lược phát triển gia đình TP đến năm 2030.

Theo thống kê, số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn TP giảm rõ rệt: Từ 331 vụ năm 2014, giảm xuống 263 vụ năm 2017 và chỉ còn 24 vụ trong năm 2024. Phần lớn nạn nhân đã được hỗ trợ kịp thời về tâm lý, tinh thần và chăm sóc y tế.

Bạo lực gia đình
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2025.

Tuy nhiên, ông Tài cũng lưu ý quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đang đặt ra nhiều thách thức mới với gia đình. Bạo lực gia đình tiếp tục là vấn đề nhức nhối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và thậm chí là tính mạng của các thành viên, đặc biệt là người yếu thế như phụ nữ, trẻ em, người già.

Để nâng cao hiệu quả công tác này, Sở VH&TT Hà Nội đề xuất một loạt giải pháp trọng tâm: Tăng cường truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng, vùng miền; xây dựng mạng lưới cộng tác viên dân số thực hiện công tác gia đình và trẻ em tại cộng đồng.

Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan; có cơ chế giám sát chặt chẽ việc thực hiện quyết định cấm tiếp xúc trong các vụ việc bạo lực gia đình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.