(PLO)- Hội thi tìm hiểu pháp luật về Gia đình và Phòng, chống bạo lực gia đình là dịp tuyên truyền các quy định pháp luật về hôn nhân, gia đình, bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực gia đình
(PLO)- Treo khẩu hiệu "vợ để đánh, bột để nhào", một quán ăn tại Trung Quốc thổi bùng làn sóng phẫn nộ về bạo lực gia đình và cổ xuý bạo hành phụ nữ.
(PLO)- Nghị định 282/2025 có hiệu lực từ ngày 15-12, đã tăng mức xử phạt đồng thời, bổ sung, làm rõ các hành vi vi phạm, đặc biệt trong nhóm vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình.
(PLO)- Nghị định 282/2025 có hiệu lực từ ngày 15-12, bổ sung và tăng mức phạt đối với nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.
(PLO)- Người chứng kiến hoặc biết thông tin về hành vi bạo lực gia đình nhưng không báo cho cơ quan chức năng có thể bị xử phạt.
(PLO)- Trong hai năm 2023, 2024, TP Cần Thơ mới xảy ra 22 vụ bạo lực gia đình; tất cả các trường hợp này đều do nam giới gây ra.
(PLO)- Trong 10 năm qua, số vụ bạo lực gia đình ở Hà Nội đã giảm đáng kể, từ hơn 300 vụ/năm xuống còn chưa đầy 30 vụ trong năm 2024.
(PLO)- Chồng đánh vợ là một trong những hành vi bạo lực gia đình và bị pháp luật nghiêm cấm và xã hội lên án.
(PLO)- H uống rượu và trở về nhà trong tình trạng say xỉn rồi dùng tay, chân và ống inox đánh đập vợ con gây thương tích.
(PLO)- Đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm... pháp luật đã có quy định để xử phạt hai vợ chồng.
(PLO)- Vụ chồng hành hung vợ trước mặt con xuất phát từ mâu thuẫn hai người trong lúc cùng nằm trên giường...
(PLO)- Một tòa án ở Trung Quốc ra phán quyết yêu cầu người chồng phải bồi thường cho vợ 30.000 nhân dân tệ (tương đương 4.200 USD) vì thường xuyên gọi người vợ khuyết tật của mình là "rác rưởi".
(PLO)- Hành vi lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình có thể bị xử phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.
(PLO)- Thời gian qua đã xảy ra không ít vụ việc chồng hành hung vợ con khiến dư luận xôn xao. Hành vi này tùy vào mức độ có thể bị xử phạt, thậm chí nếu đủ yếu tố có thể bị xử lý hình sự.