Hà Nội đề xuất xây dựng bãi đỗ xe ngầm ở vườn hoa, công viên

(PLO)- Thường trực HĐND TP Hà Nội đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Xây dựng nghiên cứu phương án đầu tư các bãi đỗ xe ngầm tại vị trí các công viên, vườn hoa, nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất đô thị, tránh lãng phí tài sản công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HĐND TP Hà Nội vừa có thông báo kết luận phiên giải trình của Thường trực HĐND TP về công tác quản lý, đầu tư, cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn.

Gần 300 công viên, vườn hoa đã và sẽ được cải tạo, xây mới

Thường trực HĐND TP đánh giá, trong nhiệm kỳ 2021-2025, Hà Nội đã có những bước tiến đáng kể trong cải tạo và xây dựng mới công viên, vườn hoa. Theo báo cáo của UBND TP, đến nay đã hoàn thành 70 dự án gồm 10 công viên và 60 vườn hoa, đạt 140% so với chỉ tiêu đề ra cho cả nhiệm kỳ.

Ngoài ra, các địa phương đã đăng ký thực hiện thêm 199 công viên, vườn hoa, nâng tổng số lên khoảng 284 công trình sẽ được cải tạo, xây mới trong giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo. Nhiều không gian công cộng mới đã được đưa vào sử dụng như công viên hồ điều hoà Mai Dịch, công viên Lâm Hạ, hồ Thiền Quang, vườn hoa Hoàng Diệu, cải tạo cảnh quan hồ Trúc Bạch… góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Hà Nội đề xuất xây dựng bãi đỗ xe ngầm ở vườn hoa, công viên
Hà Nội đề xuất xây dựng bãi đỗ xe ngầm ở dưới các vườn hoa, công viên để tăng hiệu quả sử dụng đất đô thị, tránh lãng phí tài sản công.

Đặc biệt, các dự án trọng điểm như cải tạo công viên Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo đang được triển khai, tập trung phá bỏ hàng rào, chỉnh trang cảnh quan nhằm tạo không gian mở, tiếp cận thuận lợi cho cộng đồng.

Thành phố cũng đã ban hành nhiều văn bản định hướng như Chương trình số 03 của Thành ủy (về cải tạo, chỉnh trang đô thị), các nghị quyết của HĐND TP, kế hoạch và quyết định phê duyệt quy hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo cải tạo, chỉnh trang công viên… nhằm xây dựng khung pháp lý và cơ chế tổ chức thực hiện rõ ràng, bài bản.

Nghiên cứu làm bãi đỗ xe ngầm ở công viên, vườn hoa

Dù đạt nhiều kết quả khả quan, Thường trực HĐND TP chỉ rõ công tác cải tạo, xây dựng công viên, vườn hoa còn không ít tồn tại, hạn chế. Cụ thể, một số dự án triển khai chậm như các công viên Bách Thảo, Thủ Lệ, Chu Văn An, Kim Quy (Đông Anh), khu đô thị Tây Nam Hà Nội (Cầu Giấy),…

Nguyên nhân được chỉ ra gồm: quy hoạch chưa đồng bộ, chính sách thu hút đầu tư còn thiếu hấp dẫn, vướng mắc giải phóng mặt bằng, cơ chế quản lý chưa theo kịp tốc độ phát triển, thiếu nguồn lực đầu tư…

bai-do-xe-ngam-cong-vien-thong-nhat.jpg
HĐND TP Hà Nội cho hay việc phá bỏ hàng rào, chỉnh trang lại công viên Thống Nhất để tạo không gian đô thị thân thiện hơn được cử tri, nhân dân đánh giá cao.

Trước thực trạng đó, Thường trực HĐND TP yêu cầu UBND TP chỉ đạo khẩn trương nhiều nhóm giải pháp cụ thể: Rà soát, cập nhật quy hoạch hệ thống công viên, cây xanh, hồ nước đến năm 2030, tầm nhìn 2050, bảo đảm phù hợp với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045; Bổ sung, loại bỏ các dự án công viên, vườn hoa không còn phù hợp trong quy hoạch phân khu và chi tiết.

Đặc biệt, Thường trực HĐND TP đề nghị UBND TP cần chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Xây dựng nghiên cứu phương án đầu tư các bãi đỗ xe ngầm tại vị trí các công viên, vườn hoa, nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất đô thị, tránh lãng phí tài sản công. Đây được xem là hướng đi chiến lược để giải quyết bài toán thiếu bãi đỗ xe hiện nay ở khu vực nội đô, đồng thời kết hợp hài hòa giữa không gian xanh và hạ tầng giao thông hiện đại.

Đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, tài chính với các dự án đang “tắc”. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đã có chủ trương đầu tư như Công viên Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo, Thành Công, Giảng Võ…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm