Hà Nội đề xuất bắn pháo hoa tất cả 30 quận, huyện

(PLO)- Cụ thể, địa điểm bắn pháo hoa sẽ được tổ chức trên tất cả 30 quận, huyện (trong đó có sáu điểm bắn tầm cao và 24 điểm bắn tầm thấp). 

Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội vừa đề xuất UBND TP không bắn pháo hoa vào dịp Tết dương lịch mà bắn vào dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi.

Theo đó, đơn vị này cho rằng năm nay Tết dương lịch và Tết âm lịch cách nhau không nhiều, trong khi đó ngày kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng 3-2 lại trùng vào những ngày đầu năm của Tết âm lịch. Vì vậy, Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất không bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch mà bắn vào dịp Tết âm lịch (Tết cổ truyền Kỷ Hợi).

Cụ thể, địa điểm bắn pháo hoa sẽ được tổ chức trên tất cả 30 quận, huyện (trong đó có sáu điểm bắn tầm cao và 24 điểm bắn tầm thấp). Thời lượng bắn pháo hoa dự tính là 15 phút, từ 0 giờ ngày 5-2-2019 (đêm giao thừa). Đơn vị thực hiện là Bộ Tư lệnh Thủ đô. Việc bắn pháo hoa được thực hiện bằng kinh phí 100% xã hội hóa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm