Hà Nội: Cận cảnh cầu vượt chữ C gần 150 tỉ đồng đang xây dựng

(PLO)- Dự án cầu vượt chữ C do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư đang được triển khai xây dựng.

Ghi nhận tại nút giao Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc - Tôn Thất Tùng (Đông Đa – Hà Nội), nhiều công nhân đang tiến hành thi công dự án cầu vượt chữ C.

Đây là cây cầu có kết cấu thép lắp ghép dạng chữ C, được xây dựng theo hướng từ đường Phạm Ngọc Thạch nối vòng cung sang phố Chùa Bộc, tổng mức đầu tư là 147,28 tỉ đồng.

 Sau khi hoàn thành, cầu dài sẽ 300 m, rộng 9 m, tổ chức giao thông hai chiều cho hai làn xe hỗn hợp ô tô và xe máy.

Hướng dọc đường Tôn Thất Tùng - Phạm Ngọc Thạch, đường Chùa Bộc - Đông Tác và các nhánh rẽ còn lại sẽ được tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu dưới cầu.

Cầu có móng mố bằng BTCT C30 đổ tại chỗ, móng mố M1 gồm 3 cọc khoan nhồi đường kính D=1,2 m, móng mố M9 gồm 1 cọc khoan nhồi đường kính D=2,0 m.

Chiều dài cọc L=43-49 m. Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành một cọc khoan nhồi và đang tiến hành khoan mũi cọc nhồi thứ 2 có độ sâu hơn 50 m.

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, dự án cầu vượt chữ C được kì vọng sẽ giúp giảm thiểu ùn tắc giao thông tại ngã tư này.

Dự kiến đến tháng 6-2022 sẽ hoàn thành công trình cầu vượt chữ C và đưa vào sử dụng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm