HA Gia Lai và điệp vụ bất khả thi ở 'chảo lửa' Thiên Trường

(PLO)- Đấu muộn vòng 23 V-League 2024-2025 chứng kiến một trận cầu tâm điểm không hẳn vì sự cạnh tranh trực tiếp giữa hai đội, mà bởi tầm ảnh hưởng gián tiếp của nó đến cục diện toàn giải, khi HA Gia Lai làm khách đầy khó nhọc ở sân Thiên Trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội bóng HA Gia Lai hiện không còn nhiều mục tiêu cụ thể trong phần còn lại của mùa giải, sẽ làm khách trên sân Thiên Trường trước đội đầu bảng Nam Định – ứng viên sáng giá cho chức vô địch vào đêm 18-5.

Với 45 điểm trong tay, Nam Định đang nắm lợi thế rõ rệt trong cuộc đua đến ngôi vương khi hơn đội nhì bảng Hà Nội FC tới 5 điểm và đội thứ ba Viettel 9 điểm. Chỉ cần thêm 2 chiến thắng, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ bảo vệ chiếc cúp mà giới hâm mộ thành Nam khao khát. Và nếu đánh bại HA Gia Lai trên sân nhà vào ngày 18-5, họ sẽ tiến thêm một bước rất dài.

Tuy nhiên, HA Gia Lai đang cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt, đặc biệt trong giai đoạn cuối mùa khi các cầu thủ trẻ bắt đầu vào guồng. Chiến thắng đầy ấn tượng 2-1 trước đội khách Viettel ở vòng 22 là minh chứng rõ ràng nhất. Sự tự tin, tinh thần quyết chiến cùng khát vọng thể hiện bản thân là thứ mà đoàn quân trẻ trung của đội bóng phố núi đang có thừa.

HA Gia Lai
HA Gia Lai sắp sửa trụ hạng có thể dưỡng quân khi làm khách Nam Định để chờ lấy điểm trên sân nhà. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Sự trở lại của trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh sau án phạt cũng mang lại phần nào sự ổn định về mặt tâm lý cho đội. Dù Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành chưa thể trực tiếp chỉ đạo, nhưng hệ thống vận hành chiến thuật của HA Gia Lai đang có sự ổn định nhất định, đặc biệt là trong khâu phòng ngự. Chính điều này đang tiếp thêm hy vọng cho các đội bóng nhóm trên như Hà Nội FC hay Viettel về khả năng HA Gia Lai tạo ra bất ngờ trước Nam Định.

Tuy nhiên, thách thức của HA Gia Lai trên “chảo lửa” Thiên Trường là không nhỏ. Nam Định đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 39 bàn thắng, trong đó những cái tên như Oliveira, Silveira, Machado, Hoàng Anh, Văn Vĩ… đều đạt phong độ cao. Đây là bài kiểm tra thực sự cho hàng thủ trẻ trung nhưng giàu tiềm năng của HA Gia Lai. Trần Trung Kiên – thủ môn trẻ đầy triển vọng, cùng ngoại binh và các hậu vệ trẻ sẽ phải làm việc vất vả. Bất chấp những cầu thủ như trung vệ Jairo hay Dụng Quang Nho có kinh nghiệm, tuyến phòng ngự HA Gia Lai sẽ đối diện nhiều sức ép.

Việc đối mặt với những chân sút hàng đầu trong một bầu không khí rực lửa tại Thiên Trường chính là phép thử không chỉ về chuyên môn, mà còn về tâm lý thi đấu. Nếu vượt qua được thử thách này, các cầu thủ trẻ của đội bóng phố núi sẽ ghi điểm son trong mắt HLV Kim Sang-sik cho những chiếc vé thông hành lên đội tuyển U-22 Việt Nam trong tương lai gần.

ha-gia-lai-va-diep-vu-bat-kha-thi-o-san-thien-truong (1).jpg
Lý Công Hoàng Anh và các ngoại binh của nhà đương kim vô địch đang có phong độ cao. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Điểm thuận lợi của HA Gia Lai hiện tại không chịu nhiều sức ép, và điều đó giúp họ chơi với tinh thần thoải mái hơn, thậm chí có thể bung sức mà không toan tính quá nhiều. Họ biết chọn đội mà chơi, như từng nhiều lần gây khó cho các ông lớn trong các mùa giải trước và hoàn toàn có thể làm điều tương tự với Nam Định.

Trong trường hợp HA Gia Lai có đầy đủ sức mạnh để chia điểm với nhà đương kim vô địch V-League, nó làm cho cuộc chơi ở thế cờ tàn hấp dẫn và hơn trên đường đua vào tốp có huy chương. Những đội bóng xếp sau Nam Định chắc chắn sẽ theo dõi trận đấu này với sự hồi hộp nhất định, bởi chỉ cần một cú sẩy chân, mọi cục diện có thể thay đổi chóng mặt trong phần còn lại của mùa giải.

Tuy nhiên, Nam Định vẫn đang là đội bóng có phong độ cao, sở hữu lực lượng đồng đều và lối chơi hiệu quả. Hơn nữa, các học trò HLV Vũ Hồng Việt luôn có hưng phấn cao độ mỗi khi đá tại “thánh địa” Thiên Trường. Chỉ hy vọng HA Gia Lai với sức trẻ, tinh thần chiến đấu cao và động lực chứng tỏ mình có thể trở thành “người phán xử” của cuộc đua vô địch năm nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.