Gói thầu chính dự án cầu Mỹ Thuận 2 đã khởi công

(PLO)- Gói thầu chính của dự án là thân trụ và kết cấu phần trên nhịp chính dây văng, kè gia cố bờ sông... vừa được khởi công xây dựng.

Ngày 11-11, Ban Quản lý dự án 7 (Ban QLDA7) cho biết dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu đã được bổ sung thêm 200 tỉ đồng kế hoạch vốn để phù hợp với nhu cầu thực tế thi công.

Tiến độ thi công cũng như giải ngân tại các gói thầu cũng vượt so với kế hoạch đề ra.

Đối với gói thầu chính của dự án là thân trụ (từ T14 đến trụ T17) và kết cấu phần trên nhịp chính dây văng; kè gia cố bờ sông; hệ thống ATGT đường bộ; hệ thống điện chiếu sáng - gói XL.03B vừa được khởi công vào đầu tháng 11. Gói thầu dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12-2023.

Đến thời điểm hiện tại toàn bộ dự án đã chi trả 495/501 hộ (đạt 98,6%) và đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công 6,61/6,61 km (gói thầu XL.01, XL.02, XL.03A và XL.04).

Còn 6 hộ (phía tỉnh Tiền Giang) chưa nhận tiền nhưng Tổ Điều hành dự án đã phối hợp với Nhà thầu thi công làm việc với địa phương bảo vệ thi công hiện nay không còn vướng mắc.

Gói thầu chính cầu Mỹ Thuận 2 đã chính thức được khởi công vào đầu tháng 11-2021. Ảnh: BQLDA7

Tổng giá trị xây lắp của dự án đến thời điểm hiện tại hơn 1.306 tỉ đồng, đạt 40,91%, vượt 27 tỉ đồng so với kế hoạch tương đương vượt 1%. Tổng số vốn đã giải ngân của dự án là hơn 2.120 tỉ đồng vốn được bố trí, đạt 90%.

Theo Ban QLDA7, vướng mắc của dự án hiện hay chủ yếu là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) ở phía bờ Vĩnh Long. Cụ thể, mặt bằng phần tuyến chính đã bàn giao cho nhà thầu thi công. Còn mặt bằng phục vụ thi công đường tạm Tân Phú, Ban đã bàn giao cột mốc GPMB từ tháng 02-2020, tuy nhiên do chờ GPMB cùng với nút giao quốc lộ 80 của Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ nên đến nay địa phương vẫn đang thực hiện lập phương án đền bù.

Việc này làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công nền đất yếu của gói thầu XL.04 (các hộ này thuộc phạm vi xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm, thời gian gia tải kéo dài).

Do đó Ban QLDA7 đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các cơ quan, ban ngành có liên quan sớm giải quyết dứt điểm để bàn giao cho nhà thầu trong tháng 11-2021.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm