Giao thông Thủ đô 'nóng dần' trong ngày cuối dịp nghỉ Tết dương lịch

(PLO)- Mật độ giao thông trên các tuyến đường tại Hà Nội tăng dần, nhiều người lao động đã quay trở lại để bắt đầu những ngày làm việc đầu năm mới sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.
 

Ghi nhận từ đầu giờ chiều ngày 3-1 trên các tuyến đường ở Hà Nội, mật độ các phương tiện lưu thông mỗi lúc một tăng lên do hôm nay là ngày cuối cùng của dịp nghỉ Tết Dương lịch 2022.

Trên đường Phạm Hùng, hàng xe ô tô nối đuôi nhau lên vành đai 3 trên cao, phía dưới nhiều phương tiện cũng di chuyển đông đúc.

Tại đường Hồ Tùng Mậu, hướng quốc lộ 32 về trung tâm nội thành mật độ giao thông tăng lên đáng kể.

Hôm nay, thời tiết Hà Nội se lạnh, có sương mù, nhiều người phải quàng khăn, mặc áo kít mít khi di chuyển trên đường.

Theo Bộ luật lao động 2019, người lao động được nghỉ làm một ngày và hưởng nguyên lương dịp Tết Dương lịch hằng năm. 

Tuy nhiên, năm 2022, Tết Dương lịch rơi vào thứ Bảy nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai tuần kế tiếp.

Như vậy, thời gian nghỉ sẽ kéo dài liên tục từ 1-1-2022 đến hết ngày 3-1-2022.

Trên đường Nguyễn Trãi, hướng từ ngoại thành vào trung tâm TP nhiều người đồ đạc lỉnh kỉnh đổ về Thủ đô sau những ngày nghỉ Tết Dương lịch.

Ngày mai (4-1), người dân sẽ bắt đầu ngày làm việc đầu năm mới 2022.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm