'Giáo sư Xoay': 'Để nghệ sĩ đi kiếm tiền là một điều cực kỳ khổ sở'

(PLO)- Nêu ý kiến tại buổi thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm thành lập Nhà hát Tuổi trẻ, 'GS Cù Trọng Xoay' bày tỏ: 'Để nghệ sĩ đi kiếm tiền là một điều cực kỳ khổ sở". 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-3, tại Hà Nội, Nhà hát Tuổi trẻ đã thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm thành lập nhà hát (1978-2023), với sự tham gia của các “thế hệ vàng”.

Theo đó, chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập, Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức hoạt động kỷ niệm và trình diễn chuỗi tác phẩm đặc sắc đã góp phần tạo dựng nên dấu ấn trong lòng công chúng, nhằm tôn vinh và tri ân các thế hệ khán giả, nghệ sĩ của nhà hát cũng như khẳng định sức vóc của đơn vị.

Được đón đợi nhất là chùm hài kịch Đời cười tuyển chọn diễn ra ngày 9-4, gồm các tiểu phẩm đặc sắc từ thương hiệu hài Đời cười của Nhà hát Tuổi trẻ nhiều năm qua.

Các nghệ sĩ trong vở 'Đời cười' của Nhà hát Tuổi trẻ nhiều năm qua. Ảnh: NHTT.

Các nghệ sĩ trong vở 'Đời cười' của Nhà hát Tuổi trẻ nhiều năm qua. Ảnh: NHTT.

Trong chương trình này, khán giả sẽ được hội ngộ với “thế hệ vàng” của Nhà hát Tuổi trẻ, đã từng đảm nhiệm những vai diễn đầu tiên của Đời cười” như Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh; các Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung, Ngọc Bích, Ngọc Huyền, Đức Khuê, Minh Phương; các diễn Đức Thịnh, Ngọc Tuấn, Vân Dung, Bá Anh, Thanh Bình, Quang Ánh, Thanh Dương…

NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ bày tỏ, là ngôi nhà nghệ thuật của nhiều thế hệ nghệ sĩ tài danh cùng những tác phẩm chinh phục nhiều thế hệ khán giả, Nhà hát Tuổi trẻ bước sang tuổi 45 với niềm lạc quan, nhiệt huyết tiếp tục khẳng định là nhà hát hàng đầu dành cho thanh thiếu niên tại Việt Nam và vươn tầm khu vực.

Là người gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ trong vai trò viết kịch bản, Đinh Tiến Dũng, người được khán giả biết đến với biệt danh “giáo sư Cù Trọng Xoay” hay “giáo sư Xoay” cũng đưa ra nhiều ý kiến để phát triển nhà hát.

'Giáo sư Cù Trọng Xoay' phát biểu tại buổi thông tin về chuỗi sự kiện của Nhà hát Tuổi trẻ. Ảnh: VT

'Giáo sư Cù Trọng Xoay' phát biểu tại buổi thông tin về chuỗi sự kiện của Nhà hát Tuổi trẻ.

Ảnh: VT

Trong đó, anh đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề kinh tế trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn. “Có nghịch lý là để duy trì một vở diễn hay cần rất nhiều tiền để cho diễn viên, ban nhạc...tập luyện, biểu diễn, nhưng nếu tiền đó không đến từ việc bán vé thì các nhà hát thường sẽ xin dự án, sau đó cố gắng diễn 1, 2 buổi là kết thúc. Vì diễn nhiều sẽ lỗ, điều này rất phí, vì vở diễn diễn thường đến buổi thứ 4 mới bắt đầu hay”- anh bày tỏ. ‘Giáo sư Xoay’ cũng tâm sự, để nghệ sĩ đi kiếm tiền là một điều cực kỳ khổ sở.

Ngày 10-4-1978, Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ký quyết định thành lập đơn vị biểu diễn nghệ thuật phục vụ đối tượng khán giả thanh, thiếu niên và nhi đồng mang tên Nhà hát Tuổi trẻ.

Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập và chuỗi hoạt động trình diễn chào mừng sẽ được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội từ ngày 7 đến 10-4.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.