Giám đốc sở bức xúc với chậm trễ của chủ tịch quận, huyện

(PLO)- Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng tha thiết đề nghị chủ tịch quận, huyện phải tập trung làm kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất.

 

Chiều 3-3, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp thường kỳ hàng tháng của UBND TP. Tại đây, Giám đốc Sở TN&MT Tô Văn Hùng đã nêu lên những bức xúc về cách làm việc của các quận, huyện.

Theo ông Hùng, việc trình HĐND TP thông qua danh mục thu hồi đất và những dự án có đất trồng lúa, trồng rừng là việc thường xuyên. UBND TP đã có một quyết định liên quan đến quy trình thẩm định, trình phê duyệt hàng năm để làm việc này.

Tuy nhiên, rất nhiều lần ông Hùng phải tha thiết đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện phải tập trung chỉ đạo việc này nhưng mọi chuyện đâu lại vào đó.

Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng Tô Văn Hùng. Ảnh: TẤN VIỆT

Vì vậy, Sở TN&MT đã hai lần tham mưu văn bản và UBND TP yêu cầu làm rõ trách nhiệm của quận, huyện, cá nhân trong việc tham mưu trình việc này chậm trễ.

“Trong các cuộc họp, Sở TN&MT luôn bị phê bình về vấn đề chậm trễ. Nhưng vấn đề này lại xuất phát từ các ban quản lý, hội đồng thẩm định, Sở KH&ĐT và rất nhiều quy định. Đề nghị Chủ tịch TP có chỉ đạo quyết liệt để khắc phục” – ông Hùng nói.

Ông Hùng nói thêm, theo quy định của Trung ương thì kế hoạch sử dụng đất hàng năm phải được phê duyệt trước ngày 31-12.

Hiện đã hết quý I-2021 rồi nhưng mới có quận Sơn Trà hoàn thành, còn tất cả quận, huyện khác đều chưa có.

“Mà kế hoạch sử dụng đất là cơ sở để triển khai việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, rất là quan trọng. Nhưng quận, huyện lại chậm trễ. Và đặc biệt là chất lượng tờ trình để làm danh mục của chúng ta, dù đã nói rất nhiều lần nhưng chất lượng rất kém” – ông Hùng bức xúc.

Đơn cử quận Thanh Khê, ông Hùng cho hay đã có 11 dự án có nghị quyết của HĐND TP trước đây nhưng quận vẫn tiếp tục trình lên lần này. “Đấy thực sự là không thể hiểu được” – ông Hùng nói.

Hay quận Liên Chiểu, 13 dự án liên quan đến đất trồng lúa, có cả đất trồng rừng nhưng trong hồ sơ thì hoàn toàn không có nội dung này. Thế thì không đủ cơ sở để Sở NN&PTNT có thể thẩm định.

“Tôi tha thiết đề nghị chủ tịch cấp quận, huyện phải tập trung cho việc này. Nếu như cơ quan bộ phận chuyên môn không đủ năng lực thì phải xem lại” – ông Hùng nói.

Nghe đến đây, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chỉ đạo ngay : “Theo tôi việc này không phải tha thiết gì hết. Nhà nước mà phải đi xin hoài như thế này. Sau này nếu các quận, huyện không đưa ra, không thông qua HĐND TP thì các Chủ tịch UBND quận, huyện phải chịu kỷ luật”.

Chủ tịch Đà Nẵng thông tin thêm, vừa qua nếu lãnh đạo UBND TP mà lơ là thì một số dự án đứng bánh, không thể triển khai chỉ vì một số thủ tục.

“Đề nghị các quận, huyện phải nhận thức được việc này. Không phải tha thiết, mà là yêu cầu chủ tịch các quận, huyện phải thực hiện nghiêm túc công việc này” – ông Chinh chỉ đạo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm