Giảm 15% giá vé tàu hỏa cho hành khách đi lại dịp Tết Tân Sửu

(PLO)- Ngành đường sắt mở đợt khuyến mãi vé tàu cho hành khách đi dịp Tết Nguyên đán. 

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, nhằm thu hút hành khách đi tàu, công ty giảm 15% giá vé tàu Tết Tân Sửu 2021.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn giảm giá một số đoàn tàu số lẻ chạy trong dịp này. Trong đó, đoàn tàu áp dụng Hà Nội đi TP.HCM gồm hai mác tàu SE11, SE29; Vinh đi TP.HCM gồm tàu SE13, SE15; Đồng Hới đi TP.HCM có tàu SE17.

Tương tự như vậy, một số tàu từ khu vực miền Trung gồm Đà Nẵng đi TP.HCM có tàu SE27 và D1, Tam Kỳ đi TP.HCM có tàu STK3 và Diêu Trì đi TP.HCM có tàu SD3.

Mức giảm được áp dụng như sau: giảm 7% đối với tàu có cự ly vận chuyển từ 490 km đến 679 km; giảm 12% đối với tàu có cự ly vận chuyển từ 680 km đến 999 km; giảm 15% đối với tàu có cự ly vận chuyển từ 1.000 km trở lên.

Thời gian áp dụng các đoàn tàu chạy từ ngày 15-2 đến ngày 21-2 (tức từ mùng 4 đến 10 tháng Giêng).

Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn còn cho biết thêm, bắt đầu từ ngày mai 30-1 ngành đường sắt sẽ bước vào đợt vận tải Tết Tân Sửu 2021.

Để mua vé tàu Tết, hành khách có thể đến các nhà ga, đại lý của ngành đường sắt; mua tại website www.dsvn.vn, vetau.com.vn, app bán vé tàu; mua qua ứng dụng ví điện tử Momo, ViettelPay; gọi tổng đài bán vé để mua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm