Giải U-22 ĐNÁ, VN-Malaysia (0-2): Nguy cơ bị loại sau vòng bảng

Tung ra sân đội hình dự bị, chỉ cài cắm Văn Toàn, Xuân Trường thường nằm trong đội hình tối ưu của U-19 Việt Nam, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã phải trả giá. Mặt khác còn có nguy cơ bị loại vì lượt trận tới gặp Indonesia rất khó chịu.

Dù có tuổi trung bình lớn hơn, U-22 Malaysia vẫn chấp nhận mình là đội kèo dưới, bởi U-19 Việt Nam quá đình đám ở Đông Nam Á, năm ngoái đã thắng U-19 Úc đến 5-1 ở đất Malaysia. Malaysia chơi phòng ngự chặt chẽ, chờ cơ hội. Mặt khác, các cầu thủ Malaysia cố tạo sự khác biệt bằng thể hình và sức mạnh vượt trội bằng cách chơi bóng dài, vượt tuyến nhằm tận dụng chiều cao và bứt phá nhanh.

Tung ra sân với 2/3 cầu thủ dự bị, HLV Graechen muốn tất cả học trò đều được cọ xát thi đấu nhiều. Nhưng điều này đã khiến các cầu thủ trẻ Việt Nam trả giá khi đánh giá chưa chính xác đối thủ. Hiệp 1 có ít nhất bốn cơ hội rõ ăn mười mươi nhưng Xuân Trường, Văn Toàn, Thanh Tùng, Văn Long đều không thể đưa bóng vào lưới. Tiếc nhất là tình huống cuối hiệp 1, cú bấm bóng của Xuân Trường đi ngang khung thành trống nhưng Thanh Tùng đội đầu… ra ngoài. Cái lo của một đội bóng không phải là không có cơ hội nhưng là cơ hội nhiều mà không tận dụng được.

Hiệp 2, Malaysia đã có những chỉnh đốn thích hợp và ngay phút 48, họ đã vượt lên dẫn 1-0 do công của Ghani từ sự sơ suất của hàng phòng ngự Việt Nam. Như thức tỉnh, HLV Graechen đưa Tuấn Tài và Công Phượng vào thay Văn Toàn và Thanh Tùng. Chưa bắt nhịp các đồng đội trên sân thì các cầu thủ Việt Nam đón nhận bàn thua thứ hai do công Sufia cũng xuất phát từ sự lơ đễnh của hàng phòng ngự.

Thua chung cuộc 0-2 trước Malaysia, thầy trò HLV Graechen sẽ vô cùng áp lực vì lúc 15 giờ chiều mai (13-8) sẽ gặp đối thủ rắn mặt Indonesia. Mặt khác, trận đấu cùng bảng đương kim vô địch giải, chủ nhà Brunei đã thắng Indonesia đến 3-1.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.