(PLO)- Giải Sách Hay bước và mùa giải thứ 10, đánh dấu 10 năm gạn đục khơi trong cho thị trường sách vốn rất đa dạng lẫn bát nháo hiện nay.
Sáng chủ nhật, ngày 27-9, lễ trao giải Giải Sách Hay 2020 sẽ diễn ra tại Khách sạn Rex, TP.HCM như nhiều năm qua. Những độc giả từng theo dõi Giải Sách Hay, chọn lọc những đầu sách từ giải thưởng để đặt lên kệ sách gia đình hẳn không khỏi giật mình khi nhìn lại giải thưởng đã âm thầm đi được 10 năm.
May mắn 10 năm giải thưởng vẫn còn!
Khi Pháp Luật TP.HCM, hỏi nhà hoạt động giáo dục Giản Tư Trung, thành viên Hội đồng Trao giải Sách Hay về điều các thành viên hội đồng muốn nói nhất sau hành trình 10 năm của giải, anh cười trả lời: “May mắn 10 năm giải thưởng vẫn còn tồn tại…”.
Nhà hoạt động giáo dục Giản Tư Trung. Ảnh: Quỳnh Trang
Sự “vẫn còn” giải Sách Hay những năm qua mang nhiều ý nghĩa. Đó là sự bộn bề của những thành viên sáng lập, hội đồng trao giải, hội đồng xét giải mà có nhiều lúc người đọc lo lắng giải thưởng sẽ lụi tắt. Đó là những lúc đời sống của các tác phẩm, dịch phẩm thăng trầm, thị trường sách thì nhiều nhưng tìm sách để trao giải không có. Đó là những lúc giải thưởng đứng trước nhiều nghi kỵ rằng giải vinh danh những đầu sách cũ, không xứng đáng…
“Quan điểm của Hội đồng Trao giải là không chú trọng sách mới phát hành hay đã phát hành từ lâu mà quan trọng nhất là thông điệp quyển sách gửi gắm cho xã hội là gì, giá trị cuốn sách ra sao. Có những cuốn sách rất cũ nhưng không ai đọc, ít biết… hay số lượng biết chỉ là thiểu số thì giải thưởng vẫn chọn. Bởi mục đích Giải Sách Hay là khuyến đọc cho đa số chứ không phải một số. Bên cạnh đó, giải có hạng mục Phát hiện mới để không “lọt sổ” những giá trị mới, tri thức mới…”, nhà hoạt động giáo dục Giản Tư Trung nói thêm.
Thực tế, không cần lý giải nhiều, bởi với Giải Sách Hay, trước tiên, độc giả sẽ là người may mắn nhất. Bởi sách được xem xét qua các vòng từ đề cử, lọc qua hội đồng xét giải và cuối cùng bộ lọc là hội đồng trao giải; những sách được Sách Hay trao đều hữu ích cho mỗi người đọc. Suốt 10 năm qua, kệ sách của độc giả theo dõi Sách Hay có trên dưới 140 tác phẩm, dịch phẩm đặc sắc, kinh điển lẫn mới vừa phát hành.
Giải thưởng không hiện kim, hiện vật
Lễ trao giải Giải Sách Hay 2019 tại TP.HCM. Ảnh: BTC cung cấp
Suốt 9 năm qua, có những mùa giải không tìm được sách để trao. Và hầu hết đó là những tác phẩm chứ không phải dịch phẩm, như: Hạng mục Văn học (2019), hạng mục Kinh tế (2015), hạng mục Quản trị (2012, 2013, 2014)… Nhưng cũng có hạng mục luôn vượt số lượng sách trao, đó thường là hạng mục Phát hiện mới, nhiều năm liền hạng mục này vinh danh ba đầu sách.
Có thể nói, trong các hạng mục, Phát hiện mới thường là hạng mục gây nhiều tranh cãi, tuy nhiên không ai có thể phủ nhận những đầu sách này luôn có tính mới mẻ, đột phá cao; đại diện cho những xu hướng đọc sách, viết sách, dịch sách, làm sách tiến bộ.
Bỏ trống không trao giải, trao thêm giải… đều có thể diễn ra ở Giải Sách Hay. Lý giải về điều này, nhà hoạt động giáo dục Giản Tư Trung, cho rằng: “Thỉnh thoảng có những hạng mục bỏ trống vì hội đồng chưa tìm được sách để trao giải. Chúng tôi không trao giải bằng mọi giá. Dù Hội đồng Xét giải có thông qua thì Hội đồng Trao giải vẫn có quyền phủ quyết.
Không có hiện kim, hiện vật mà tác giả, dịch giả vô cùng hạnh phúc khi nhận giải, bởi người làm sách quan trọng nhất là tác phẩm, dịch phẩm của mình đến với công chúng. Từ phía ban tổ chức giải thưởng, đó là một cách tri ân những nổ lực lặng lẽ của tác giả, dịch giả, đơn vị xuất bản suốt 10 năm qua”, nhà hoạt động giáo dục Giản Tư Trung nói.
Khuyến học, một quyển sách giáo dục nhân bản của tác giả Fukuzawa Yukichi (Nhật Bản) viết từ những năm 1872-1876 đến năm 2008 được dịch giả Phạm Hữu Lợi chuyển ngữ. Quyển sách 150 năm, xuất bản 1.000 quyển bán mãi không hết. Tuy nhiên, khi Giải Sách Hay trao Khuyến học cho hạng mục Lẽ sống trong mùa giải đầu tiên 2011, thì từ đó đến nay, quyển sách đã tái bản hàng chục lần.
-------------------------------------
Giải Sách Hay sẽ ra sao nếu Hội đồng Trao giải già đi?
Hội đồng Trao giải của Giải Sách Hay từ ngày thành lập đến nay là sự có mặt của năm thành viên: Nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyên Ngọc, Giáo sư Chu Hảo, Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt, nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn, nhà hoạt động giáo dục Giản Tư Trung.
Thành viên Hội đồng Trao giải cũng rải rác có mặt trong Hội đồng Xét giải bảy hạng mục giải thưởng. Nhiều người lo lắng rằng, khi hội đồng già đi, bởi hầu hết đều U90, U80… đâu sẽ là thế hệ kế cận? Nhà nghiên cứu giáo dục Giản Tư Trung cho biết: “Hội đồng cũng đã tính đến những phương án khác, vì thế những năm gần đây thành viên hội đồng xét giải ngày càng trẻ hơn. Ngoài sự lo lắng về già, nhiều người còn lo hội đồng này tư duy cũ. Thực tế, có thành viên kỳ cựu, uy tín trong xã hội thì mới có uy tín cho giải thưởng. Và việc tư duy cũ cũng đừng quá lo lắng bởi sách đề cử là của tất cả mọi người đề cử và hầu hết đề cử là giới trẻ. Sau đó Hội đồng Xét giải và cuối cùng Hội đồng Trao giải mới quyết định”.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 dàn dựng dưới hình thức nghệ thuật thực cảnh, kết nối hai trục Bắc - Nam của sông Bến Hải qua cầu Hiền Lương lịch sử.
(PLO)- Sau hơn 150 năm hình thành và phát triển, nghề làm trống Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
(PLO)- Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị xử phạt hành chính do xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam do có nội dung sai sự thật nghiêm trọng.
(PLO)- Đoàn ĐBQH TP.HCM tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi), tập trung nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
(PLO)- Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản nhằm hoàn thiện pháp lý, cắt giảm thủ tục, thúc đẩy chuyển đổi số, quản lý nền tảng nội dung.
(PLO)- Đoàn khảo sát Quốc hội làm việc tại TP.HCM, ghi nhận kiến nghị từ thực tiễn, phục vụ hoàn thiện dự án Luật Xuất bản sửa đổi, dự kiến trình vào tháng 10-2026.
(PLO)- Đảm nhiệm vai trò cố vấn cho bộ phim, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương nói: Phim không được lý tưởng hóa quá, bởi như vậy sẽ không đúng với thực tế cuộc chiến chống ma túy.
(PLO)- Cơ quan chức năng yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn dừng phát hành, tổ chức thu hồi cuốn sách Chuyện với Thanh do có những hạn chế, thiếu sót về nội dung.
(PLO)- TP.HCM triển khai thí điểm chương trình quảng bá ẩm thực đô thị trên TikTok, kết hợp livestream và video ngắn nhằm lan tỏa giá trị văn hóa, di sản.
(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.
(PLO)- Phát triển văn hóa trở thành động lực tăng trưởng khi Hàn Quốc, Anh, Singapore xây dựng chính sách, nhân lực, công nghệ và hệ sinh thái sáng tạo.
(PLO)- Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường” tái hiện hành trình cách mạng, lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
(PLO)- Hội thi xếp đặt trái cây ở Đồng Tháp thu hút 28 mô hình sáng tạo, biến nông sản thành tác phẩm nghệ thuật, quảng bá sinh động vùng đất Sen hồng.