Giải nhất 'Tiếng hát Hà Nội 2025' trích tiền thưởng ủng hộ đồng bào vùng lũ

(PLO)- Giải Nhất dòng nhạc thính phòng tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025 quyết định dành 50% tiền thưởng ủng hộ đồng bào vùng thiên tai và hoàn cảnh khó khăn. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-12, ca sĩ Nguyễn Phương Anh, người vừa giành Giải Nhất dòng nhạc thính phòng tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025, cho biết cô quyết định dành 50% tiền thưởng để ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, phần còn lại gửi tặng những hoàn cảnh khó khăn tại quê hương Hương Yên (Thái Bình cũ).

Trước đó, ngay sau khi trở thành quán quân dòng nhạc thính phòng, Phương Anh chia sẻ: “Đây là một cột mốc đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của tôi. Tôi tin rằng giá trị của giải thưởng sẽ được nhân lên khi nó được sẻ chia”.

Nữ ca sĩ cho rằng, điều thay đổi lớn nhất đối với cô sau giải thưởng không chỉ nằm ở danh hiệu, mà còn ở nhận thức và trách nhiệm với con đường đã chọn.

quan-quan-tieng-hat-ha-noi-2025-trich-50-tien-thuong-ung-ho-dong-bao-vung-lu.JPG
Ca sĩ Nguyễn Phương Anh (thứ nhất từ phải sang). Ảnh: VT.

“Tôi tự tin hơn vào con đường nghệ thuật mà mình đã lựa chọn, ý thức rõ hơn về việc phải làm việc nghiêm túc, kỷ luật và làm nghề một cách chuyên nghiệp mỗi ngày để xứng đáng với sự tin yêu của thầy cô, gia đình và khán giả”- Phương Anh nói.

Tại đêm chung kết Tiếng hát Hà Nội 2025, Nguyễn Phương Anh lựa chọn hai tác phẩm thính phòng có độ khó cao là Bốn mùa yêu thương của Trần Mạnh Hùng và Giấc mơ hồi hương của Vũ Thành.

Đây đều là những tác phẩm đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc chuẩn mực, khả năng xử lý quãng cao phức tạp nhưng vẫn phải giữ được sự mềm mại và cảm xúc.

Trước hội đồng giám khảo gồm NSND Quang Vinh, NSND Quốc Hưng, NSND Thanh Lam, phần trình diễn của Nguyễn Phương Anh được đánh giá cao về kỹ thuật, cảm xúc và phong thái biểu diễn.

Ca sĩ trẻ cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với NSƯT Lan Anh, người đã dìu dắt và đồng hành cùng cô trong suốt quá trình học tập; NSƯT Tố Nga, người luôn động viên và hỗ trợ về chuyên môn; cùng nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, người đã chuyển soạn và “may đo” các tác phẩm, tạo không gian để cô thăng hoa trên sân khấu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.