Giải mã tổ hợp SEA Games 32 hình chiếc tàu của Campuchia

(PLO)- Sáng 18-12, Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đã "giải mã" tổ hợp Morodok lớn thứ ba Đông Nam Á. Đây là tổ hợp dành cho SEA Games 32 do Trung Quốc tài trợ toàn bộ.

Sáng 18-12, Campuchia tổ chức hoành tráng lễ tuyên bố hoàn tất 100% tổ hợp thể thao Modorok cho SEA Games 32 lần đầu được tổ chức ở Campuchia.

Hình dáng tổ hợp với sân vận động chính hình “chiếc tàu” khổng lồ đã được Thủ tướng Hun Sen của Campuchia giải thích rõ. Đó là “con tàu” chở tình bằng hữu, tình hữu nghị không gì lay chuyển nổi giữa hai quốc gia, hai dân tộc Campuchia và Trung Quốc.

"Con tàu Morodok chở tình hữu nghị không gì lay chuyển nổi" giữa Campuchia và Trung Quốc. Ảnh: K.T

Công trình tổ hợp Morodok, trong đó có sân vận động hoành tráng đa năng là tổ hợp hiện đại, bề thế và to lớn thứ ba ở Đông Nam Á.

Tổ hợp thi công trong vòng gần 7 năm kể từ năm 2014, toàn bộ công trình có mức đầu tư, chi phí 165 triệu USD do phía Trung Quốc tài trợ và thi công toàn bộ.

Tổ hợp có sân chính hình con tàu chở tình bằng hữu không ai lay chuyển nổi giữa Campuchia và Trung Quốc đã được khẳng định từ hai phía.

Công trình này sẽ là địa điểm thi đấu chính của SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5-2023, tức đúng một năm sau SEA Games 32 tại Việt Nam kết thúc.

SEA Games 32, Campuchia tổ chức 40 môn thi đấu, trong đó ngoài việc địa điểm thi đấu chính là tổ hợp Morodok ở Phnom Penh, các địa phương khác cũng có tổ chức như Seam Reap, Preah Sihanouk, Kep, Kampot...

Trong buổi lễ công bố sáng nay có sự hiện diện đầy đủ của các cơ quan ngoại giao Trung Quốc, Đại Sứ quán, Lãnh sự quán...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.