Giải mã tính cách bà Merkel và Hillary qua khuôn mặt

(PLO)- Thủ tướng Đức Angela Merkel, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton, hay nữ danh ca Ellis-Bextor đều sở hữu một khuôn mặt rộng, mà theo nhân tướng học, đây được xem là đặc điểm của những người khao khát quyền lực.

Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng những người sở hữu khuôn mặt rộng tự bản thân họ đã vô thức đam mê quyền lực và họ có khuynh hướng dễ đạt được thành công hơn những phụ nữ khác, Daily Mail đưa tin.

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton sở hữu một khuôn mặt rộng. Ảnh: YOUTUBE

Khi làm MC cho chương trình "Brit Awards 2002", nhà hài kịch Frank Skinner khi mời ca sĩ Ellis-Bextor lên sân khấu nhận giải thưởng, ông đã từng nhận xét “Đúng là khuôn mặt rộng”.

Nữ danh ca kiêm nhạc sĩ, người mẫu và DJ  Ellis-Bextor được xem là một hình mẫu cho phụ nữ đa tài cũng sở hữu một khuôn mặt rộng. Ảnh: Unisci24

Các nhà tâm lý học tại ĐH Friedrich-Alexander ở Bayern, Đức đã nghiên cứu những ảnh hưởng mạnh mẽ của nội tiết tố lên não và cơ thể trong giai đoạn dậy thì. Và những thay đổi như vậy giúp hình thành cấu trúc xương mặt, cũng như tác động đến các vùng võ não điều khiển hành vi cũng như hoài bão.

Các nhà nghiên cứu sau khi đo kích thước cùng tỉ lệ khuôn mặt phụ nữ và cho ra một tỉ lệ gọi là fWHR thì rút ra được kết luận rằng: Những người sở hữu khuôn mặt có tỉ lệ fWHR lớn hơn, được cho là có khuynh hướng nam tính nhiều hơn và ngược lại.

Thủ tướng Đức Angela Merkel có tỉ lệ khuôn mặt "chuẩn" nhất để trở thành một phụ nữ quyền lực. Ảnh: Policico Europ

Tiếp đó, họ kiểm tra nghiên cứu trên 213 đối tượng nhằm kiểm chứng tỉ lệ fWHR có liên quan đến nhu cầu nắm bắt quyền lực hay không và kết quả cho thấy nó có một sự liên hệ. Tuy nhiên, nó chỉ đúng với phụ nữ.

"Phát hiện này khá là bất ngờ vì trước đây tỉ lệ fWHR thường chỉ liên quan đến nam giới. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Angela Merkel là một ví dụ rất đúng khi khuôn mặt bà đáp ứng đủ các tiêu chí của một khuôn mặt “đam mê quyền lực” hay bà Margaret Thatcher, nữ chính trị gia quyền lực nhất trong lịch sử Anh, cũng sở hữu một khuôn mặt rộng" - nhà nghiên cứu hành vi Kevin Janson, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Di sản 37 năm cầm quyền của Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei

Di sản 37 năm cầm quyền của Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei

(PLO)- Trong suốt 37 năm cầm quyền, Lãnh tụ Tối cao Iran – ông Ayatollah Ali Khamenei đã có ảnh hưởng sâu sắc lên quá trình phát triển của Iran, khiến quốc gia này có ảnh hưởng không nhỏ trong quan hệ khu vực và thế giới.