Giải Báo chí khu vực Nam bộ lần thứ I vinh danh 22 tác phẩm xuất sắc

(PLO)- Giải Báo chí khu vực Nam Bộ lần I năm 2026 đã vinh danh 22 tác phẩm xuất sắc trong tổng số gần 250 tác phẩm dự thi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-6, tại tỉnh Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí khu vực Nam Bộ lần thứ nhất năm 2026.

Báo chí.jpg
Các đại biểu tham dự lễ trao giải. Ảnh: HUỲNH DU

Đây là giải báo chí đầu tiên của khu vực Nam Bộ được tổ chức sau khi Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện chủ trương hợp nhất bốn giải báo chí khu vực thành ba giải, hướng tới tinh gọn bộ máy tổ chức. Từ đó tập trung nguồn lực và nâng cao chất lượng hoạt động báo chí trong giai đoạn mới.

Năm nay, Ban tổ chức nhận gần 250 tác phẩm dự thi thuộc bốn loại hình báo chí. Qua vòng sơ khảo, 80 tác phẩm được lựa chọn vào vòng chung khảo. Từ các tác phẩm xuất sắc nhất, Hội đồng chung khảo đã quyết định trao 22 giải thưởng, gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

IMG_1780739209201_1780739358185.jpg
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tặng hoa chúc mừng buổi lễ. Ảnh: HUỲNH DU

Nhà báo Phan Toàn Thắng, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải nhận định, các tác phẩm năm nay thể hiện sự dấn thân, trách nhiệm và tâm huyết của người làm báo. Nội dung phong phú, phản ánh sâu sắc từ việc thực hiện nghị quyết của Đảng, cải cách hành chính, câu chuyện dân sinh thiết thực cho đến các đề tài nhân văn lay động lòng người. Đặc biệt, dấu ấn chuyển đổi số hiện lên rõ nét ở loại hình báo điện tử. Việc kết hợp đa phương tiện giữa văn bản, hình ảnh, video, đồ họa, dữ liệu và các hình thức tương tác đã giúp nội dung trở nên trực quan, hấp dẫn và có sức lan tỏa vô cùng mạnh mẽ.

IMG_1780739164639_1780739348204.jpg
Nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đã chia sẻ nhiều trăn trở về điều kiện tác nghiệp của phóng viên trong bối cảnh mới. Ông cho biết sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, địa bàn tác nghiệp của phóng viên Nam bộ trở nên rộng lớn hơn rất nhiều, kéo dài từ Đồng Nai, Tây Ninh đến tận Cà Mau. Nhiều phóng viên phải vượt hàng trăm cây số, bám địa bàn trong thời gian dài để thực hiện các tác phẩm báo chí chất lượng.

Theo ông Lê Quốc Minh, nguồn lực của nhiều cơ quan báo chí địa phương hiện vẫn còn hạn chế. Kinh phí, phương tiện tác nghiệp và chế độ hỗ trợ cho phóng viên thường trú, phóng viên công tác xa nhà vẫn là những vấn đề cần tiếp tục được quan tâm.

Ông Lê Quốc Minh bày tỏ mong muốn các địa phương trong khu vực sẽ đồng hành nhiều hơn với đội ngũ làm báo thông qua các chính sách hỗ trợ thiết thực về nơi ở, điều kiện tiếp cận thông tin và cơ chế động viên kịp thời.

Về kết quả giải thưởng, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Mỗi giải Nhất trị giá 15 triệu đồng, giải Nhì 10 triệu đồng, giải Ba 8 triệu đồng và giải Khuyến khích 3 triệu đồng.

IMG_1780739633124_1780739696656.jpg
Ban Tổ chức trao giải nhất cho thể loại báo in và điện tử. Ảnh: HUỲNH DU
Báo chí.jpg
Ban Tổ chức trao giải nhất cho thể loại phát thanh - truyền hình. Ảnh: HUỲNH DU

Ở nhóm Báo in - Báo điện tử, giải Nhất thuộc về loạt Megastory 4 kỳ “Liêm chính số: Nền hành chính vì dân” của nhóm tác giả Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Ở nhóm Phát thanh - Truyền hình, giải Nhất được trao cho loạt phóng sự hai tập “Hồi sinh sự sống từ những trái tim nhân ái” của nhóm tác giả Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long.

IMG_1780739023742_1780739333905.jpg
Ban Tổ chức trao giải nhì loại hình phát thanh - truyền hình. Ảnh: HUỲNH DU

Nhiều tác phẩm nổi bật khác về xây dựng nông thôn mới, an toàn thực phẩm, tinh gọn bộ máy, phát triển kinh tế vùng và bảo vệ cộng đồng cũng để lại dấu ấn nghề nghiệp sâu sắc tại mùa giải đầu tiên của Giải Báo chí khu vực Nam bộ.

1000102818.jpg
Ban Tổ chức trao giải nhì cho thể loại báo in và điện tử. Ảnh: HUỲNH DU

Lễ trao Giải Báo chí khu vực Nam Bộ lần thứ nhất năm 2026 được kỳ vọng trở thành động lực để đội ngũ người làm báo tiếp tục nâng cao chất lượng tác phẩm, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam và đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.