Giả xe cứu thương còn đánh nhân viên thu phí đường cao tốc

(PLO)- Tài xế lái xe ô tô giả cứu thương cố tình vượt trạm, không trả cước và có hành vi văng tục, đe dọa, hành hung nhân viên thu phí.

Mới đây, Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) có văn bản về việc từ chối phục vụ xe ô tô biển số 60A-252.88 lưu thông vào đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trước đó, vào tối ngày 17-9, xe ô tô này có lộ trình lưu thông từ quốc lộ 51 (Đồng Nai) về TP.HCM. Khi đi qua Trạm thu phí Long Phước, tài xế cố tình vượt trạm, không trả cước phí với lý do trên xe đang chở trẻ em bị gãy tay đi cấp cứu. Khi nhân viên yêu cầu được kiểm tra tình trạng người bị tai nạn bằng mắt thường để thực hiện miễn phí thì tài xế văng tục, đe dọa và hành hung nhân viên thu phí.

Theo ghi nhận của phía VEC E, từ đầu năm 2018 đến nay xe ô tô 60A-253.88 đã được miễn phí 18 lần khi lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Riêng trong tháng 9, xe này được miễn phí 3 lần với lý do đang chở người bị tai nạn đi cấp cứu.

Sau khi nhận được báo cáo từ phía VEC E, Trung tâm giám kết KTVH đường cao tốc Việt Nam có văn bản thông báo về việc từ chối phục vụ phương tiện vi phạm đối với xe ô tô 60A-253.88 gửi Cơ quan chức năng Đồng Nai.

Bên cạnh đó, đề nghị VEC E có công văn gửi công an sở tại phối hợp xử lý đối với hành vi gây rối an ninh trật tự và ATGT trên tuyến. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm