Giá vật liệu tăng, Vành đai 3 TP.HCM qua Bình Dương cũ vẫn giữ mục tiêu hoàn thành năm 2026

(PLO)- Dự án Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn Bình Dương (cũ) hiện đạt khoảng 66% khối lượng thi công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) - chủ đầu tư dự án Vành đai 3 TP.HCM qua Bình Dương cho biết dự án có chiều dài 11,3 km, gồm 4 gói thầu xây lắp chính với các hạng mục như: nút giao Tân Vạn và đoạn tuyến từ Bình Chuẩn đến cầu Bình Gửi.

Đến nay, tổng giá trị sản lượng thi công của các gói thầu đã đạt khoảng 66% khối lượng hợp đồng.

vanh-dai-3-tp.hcm-100.jpg
Nút giao Tân Vạn, dự án Vành đai 3. Ảnh: ĐT

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án đang gặp một số khó khăn do giá nhiên liệu tăng, kéo theo chi phí khai thác như: sản xuất vật liệu đá, vận chuyển vật liệu, vận hành thiết bị và nhân công tăng cao.

Bên cạnh đó, nguồn cung nhựa đường nhập khẩu và bê tông nhựa khan hiếm cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số hạng mục mặt đường.

Theo Ban Giao thông, nếu giá nhiên liệu ổn định trong thời gian tới, năng lực huy động vật liệu đá và nguồn cung nhựa đường nhập khẩu dự kiến sẽ được cải thiện. Từ đó, góp phần bù đắp khối lượng thi công bị ảnh hưởng trong thời gian qua.

Chủ đầu tư cho biết đang phối hợp cùng các nhà thầu tập trung nguồn lực để bảo đảm mục tiêu đưa dự án vào khai thác trong năm 2026 theo Nghị quyết 57/2022/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án.

Ngoài các hạng mục chính, các công trình phụ trợ như hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng, cây xanh cảnh quan và hệ thống giao thông thông minh (ITS) cũng được triển khai đồng bộ.

Theo kế hoạch, một số hạng mục quan trọng của dự án sẽ hoàn thành trước ngày 30-9-2026, gồm tuyến chính cầu cạn trong khu vực nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gửi.

Về tổng thể dự án Vành đai 3 TP.HCM, Ban Giao thông, tiến độ dự án hiện nay đạt khoảng 76%. Trong đó các gói thầu xây lắp trên địa bàn Thủ Đức (cũ) đạt khoảng 83% và các gói thầu xây lắp trên địa bàn các huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh (cũ) đạt khoảng 68%.

Để giải quyết các khó khăn, chủ đầu tư đã nỗ lực cùng nhà thầu thường xuyên làm việc với các chủ mỏ đặc biệt đối với vật liệu đá, phối hợp kịp thời, phân bổ khối lượng cho từng nhà thầu theo nhu cầu với mục tiêu sớm đưa vật liệu về dự án.

TP.HCM phấn đấu đến 30-9-2026, TP.HCM phấn đấu hoàn thành phần tuyến chính cao tốc khoảng 38,6km. Đến 30-12-2026, TP phấn đấu hoàn thành phần tuyến chính cao tốc (khoảng 70,4km) và đường song hành/gom (khoảng 75,0km) toàn dự án Vành đai 3.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm