Gia Lai yêu cầu kiểm tra, xử lý việc tự mở đường trên đất rừng

(PLO)- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND huyện Chư Prông kiểm tra việc múc đất, mở đường trên đất rừng tại xã biên giới Ia Mơ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-3, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản yêu cầu UBND huyện Chư Prông chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng kiểm tra, xác minh thông tin múc đất rừng, làm đường xuyên rừng vào khu vực Đầm Hươu thuộc rừng sản xuất, do Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Muer quản lý.

Con đường được san ủi, mở trên đất lâm nghiệp. Ảnh: LK.

Con đường được san ủi, mở trên đất lâm nghiệp. Ảnh: LK.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương triển khai, có biện pháp chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý kịp thời; không để tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp xảy ra trên địa bàn. Kết quả gửi về Sở NN&PTNT tổng hợp, báo cáo tỉnh theo dõi.

Ông Đinh Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy Chư Prông, cho biết đã yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Muer, chủ tịch UBND xã Ia Mơ kiểm điểm trách nhiệm để xảy ra việc múc đất rừng, làm đường vào khu vưc Đầm Hươu.

Trước đó, đầu tháng 2-2023, UBND xã Ia Mơ phối hợp Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Muer kiểm tra, lập biên bản vi phạm đối với ông Nguyễn Hoàng Định (ngụ xã Ia Mơ) đã có hành vi múc đất, làm đường trên đất lâm nghiệp do Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Muer quản lý.

Cụ thể, có ba vị trí bị múc đất với tổng diện tích hơn 5.000 m2 thuộc rừng sản xuất. Một con đường đường san ủi, xuyên qua khu vực rừng khoảng 2 km. Ngay khu vực Đầm Hươu còn xuất hiện một công trình xây dựng kiên cố, tập kết vật liệu, máy móc.

Múc đất trên đất lâm nghiệp. Ảnh: LK.

Múc đất trên đất lâm nghiệp. Ảnh: LK.

Một công trình xây dựng không phép trên đất lâm nghiệp. Ảnh: LK.

Một công trình xây dựng không phép trên đất lâm nghiệp. Ảnh: LK.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ, cho biết UBND huyện đã yêu cầu giám sát, buộc dừng thi công các hạng mục vi phạm trên đất rừng.

Theo ông Anh, bước đầu UBND xã xác định việc mở đường, xây dựng công trình không phép trên nhằm thực hiện dự án trồng chuối nuôi cấy mô do người dân liên kết với một doanh nghiệp. Tổng diện tích tại khu vực này hơn 100 ha.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương chưa nhận bất cứ chủ trương, quyết định cho phép thực hiện dự án. Việc tự ý mở đường, múc đất, xây dựng công trình trên đất lâm nghiệp là vi phạm pháp luật. UBND xã đang thực hiện các bước tham mưu, xử lý, xử phạt theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm