Gia Lai và Kon Tum hợp nhất nhiều sở, giảm đầu mối bên trong

(PLO)- Hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum sẽ tinh gọn, hợp nhất nhiều sở với yêu cầu phải giảm từ 15-30% đầu mối bên trong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Hai tỉnh ở Bắc Tây Nguyên, gồm Gia Lai và Kon Tum đang tích cực sắp xếp, đảm bảo giảm từ 15-30% đầu mối.

Gia Lai giảm 7 sở, ngành

Tại Gia Lai, sau 7 năm thực hiện Nghị quyết số 18, địa phương đã giảm 60 phòng và tương đương thuộc cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện; 2 chi cục và tương đương; giảm 462 cấp phó của các cơ quan, đơn vị, cấp phó phòng trực thuộc cơ quan, đơn vị, cấp phó các chi cục và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum hợp nhất nhiều sở, ngành
Tỉnh Gia Lai sẽ giảm 7 sở, ngành và tương đương. Ảnh: LK.

Về đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu phải đảm bảo giảm từ 15% đến 20% đầu mối tổ chức bên trong sau hợp nhất.

Theo đó, sẽ giảm 2 cơ quan thuộc Tỉnh ủy, giảm 7 ban chỉ đạo và giảm 1 ban thuộc HĐND tỉnh. Đồng thời, giảm 7 sở, ngành và tương đương; ngoài ra giảm 88 cấp phòng, chi cục, đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ngành.

Cụ thể, tỉnh Gia Lai dự kiến sáp nhập Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy; Sở Kế hoạch và Đầu tư với Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng với Sở Giao thông Vận tải; Sở Khoa học Công nghệ với Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nội vụ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thành lập Ban Dân tộc - Tôn giáo từ việc sáp nhập Ban Dân tộc và Ban Tôn giáo; sáp nhập Sở Ngoại vụ và Văn phòng UBND tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Gia Lai.

Về cấp huyện, duy trì 3 phòng chuyên môn, gồm: Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra huyện. Hợp nhất phòng Nội vụ với Lao động – Thương binh và Xã hội, phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với phòng Tài nguyên và Môi trường.

Cùng với sắp xếp các đơn vị, tỉnh cũng thực hiện tinh giản biên chế đối với các vị trí không phù hợp. Đồng thời tỉnh sẽ có các chính sách hỗ trợ đối với cán bộ không thể tiếp tục bố trí công tác.

Kon Tum giảm tối thiểu 30% đầu mối

Theo đề án sắp xếp của tỉnh Kon Tum, có 5 cơ quan duy trì, gồm: Sở Tư pháp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thanh tra tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ. Nhưng phải thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, mỗi sở giảm tối thiểu 15% đầu mối.

Đối với các sở hợp nhất phải đảm bảo giảm tối thiểu 30% đầu mối bên trong. Cụ thể, sẽ hợp nhất các sở, gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư với Sở Tài chính; Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Thông tin và Truyền thông với Sở Khoa học; Sở Nội vụ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đồng thời, hợp nhất báo Kon Tum và Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.

So-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-kon-tum-ky-luat-hai-can-bo.jpg
Tỉnh Kon Tum yêu cầu phải giảm 30% đầu mối bên trong sau hợp nhất các sở. Ảnh khu hành chính mới của tỉnh Kon Tum.

Theo đề án trên, Sở Công thương thực hiện tiếp nhận nguyên trạng Cục Quản lý thị trường địa phương từ Bộ Công thương; tổ chức lại thành Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương.

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh kết thúc hoạt động, chuyển nhiệm vụ về các sở hợp nhất là Sở Xây dựng và Giao thông; Sở Kinh tế - Tài chính. Liên minh Hợp tác xã tỉnh kết thúc hoạt động, chuyển nhiệm vụ về Sở Kinh tế - Tài chính cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Đồng thời, tỉnh Kon Tum sẽ kết thúc hoạt động của 3 trung tâm, gồm: Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư), Trung tâm khuyến công- xúc tiến thương mại (thuộc Sở Công thương), Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chuyển nhiệm vụ về các sở trực thuộc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm