Thống nhất tên gọi mới của Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT sau hợp nhất

(PLO)- Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc hợp nhất hai bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước đó, ngày 16-12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp về việc hợp nhất Bộ NN&PTNT và Bộ TN&MT.

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Bộ trưởng Bộ TN&MT báo cáo, ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận và đánh giá cao hai Bộ đã tích cực phối hợp, hoàn thiện Đề án hợp nhất Bộ NN&PTNT và Bộ TN&MT theo định hướng của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo Chính phủ về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

bộ nông nghiệp và môi trường.JPG
Trụ sở Bộ NN&PTNT tại số 2 Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: PHI HÙNG

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu hai Bộ tiếp tục phối hợp rà soát, hoàn thiện phương án kiện toàn tổ chức bộ máy của bộ mới sau hợp nhất. Phó Thủ tướng lưu ý các nguyên tắc sau:

Đó là một cơ quan có thể thực hiện nhiều việc nhưng một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính. Việc hợp nhất cần kiện toàn, giải quyết các trùng lắp về nhiệm vụ của các lĩnh vực trong Bộ mới và của Bộ với các Bộ khác. Đơn cử như giao thoa quản lý lĩnh vực nông thôn, tài nguyên nước, hạ tầng giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Bộ Xây dựng và Giao thông...

Phó Thủ tướng cũng lưu ý việc xác định tên tổ chức trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, thể hiện toàn diện hiệu lực - hiệu quả - hiệu năng hoạt động.

Bên cạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy, chú ý việc sắp xếp nhân sự, bảo đảm tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tư tưởng, bảo đảm chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

bộ nông nghiệp và môi trường..JPG
Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường trên đường Tôn Thất Thuyết, Hà Nội. Ảnh: PHI HÙNG

Với một số nội dung cụ thể, như tên gọi, Phó Thủ tướng thống nhất tên gọi của Bộ sau hợp nhất là: Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Về các vấn đề còn giao thoa, Phó Thủ tướng đề nghị hai Bộ phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan có liên quan rà soát lại các nội dung còn giao thoa, đơn cử như: thú y – chăn nuôi, thủy lợi – quản lý tài nguyên nước, khí tượng thủy văn – phòng chống thiên tai…

Mục đích để bảo đảm không chồng chéo với nhiệm vụ của các bộ, cơ quan và tránh trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị thuộc Bộ, lấy ý kiến thành viên Ban cán sự Đảng hai Bộ. Trường hợp cần thiết, báo cáo Ban Chỉ đạo của Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án hợp nhất Bộ NN&PTNT và Bộ TN&MT khẩn trương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp, hoàn thiện Đề án hợp nhất hai Bộ và dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ mới, gửi Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ thẩm định theo quy định, trình Ban Chỉ đạo của Chính phủ xem xét, quyết định, bảo đảm chất lượng và thời hạn.

Chi tiết sắp xếp, tinh gọn bộ máy Bộ NN&PTNT

Chi tiết sắp xếp, tinh gọn bộ máy Bộ NN&PTNT

(PLO)- Bộ NN&PTNT tạm dừng việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức; tạm dừng bổ nhiệm, cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ cao hơn kể từ ngày 1-12 đến khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.