Gia Lai: Chưa thể thu hồi hơn 93 ha đất bị bỏ hoang để cấp cho hơn 200 hộ dân sản xuất

(PLO)- Cơ quan chức năng sẽ đề nghị tỉnh thu hồi hơn 93 ha đất doanh nghiệp bỏ hoang theo kiến nghị của cử tri để cấp cho 214 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đất sản xuất. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-7, Sở TN&MT tỉnh Gia Lai cho biết sở chưa thể đề xuất, tham mưu UBND tỉnh thu hồi hơn 93 ha đất từ Công ty TNHH MTV cao su Trung Nguyên để cấp cho 214 hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo kiến nghị của cử tri huyện Ia Pa.

Lý do là Sở TN&MT chưa nhận được kết quả rà soát của UBND huyện la Pa và Công ty TNHH MTV Cao su Trung Nguyên.

Chưa thu hồi đất của công ty Hoàng Anh Gia Lai quản lý đất ở huyện Ia Pa
Một phần diện tích đất đang bị bỏ hoang. Ảnh: XH.

Trước đó, cử tri huyện Ia Pa có đề nghị UBND tỉnh Gia Lai thu hồi hơn 93 ha đất do Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai thuê trong phần diện tích đất nông trường cao su tại xã Pờ Tó để cấp đất sản xuất cho 214 hộ nghèo thiếu đất sản xuất.

Theo UBND huyện Ia Pa, hiện có hơn 93 ha đất nằm ngoài diện tích mà Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai được thuê. Diện tích này đã được chuyển nhượng cho Công ty TNHH MTV Cao su Trung Nguyên.

Sở TN&MT đã có văn bản đề nghị UBND huyện la Pa phối hợp Công ty TNHH MTV cao su Trung Nguyên rà soát, đề xuất cụ thể để thu hồi đất.

Theo cơ quan chức năng, năm 2008- 2009, UBND tỉnh Gia Lai cho Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai thuê hơn 1.200 ha đất tại xã Pờ Tó, huyện Ia Pa để thực hiện chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su. Tuy nhiên, do doanh nghiệp này trồng cây cao su kém hiệu quả nên đã chuyển một phần diện sang trồng mía, cỏ, cây ăn quả.

Bỏ hoang 93 ha, trong khi dân thiếu đất sản xuất

Theo ông Đặng Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy xã Pờ Tó, chính quyền địa phương đã rà soát có hơn 93 ha đất nằm xen kẽ trong đất do Công ty TNHH MTV cao su Trung Nguyên thuê (trước là Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai). Diện tích này được công ty trồng cao su, rồi chuyển sang trồng cây ăn quả nhưng không hiệu quả nên bỏ hoang nhiều năm nay.

“Hiện trên xã Pờ Tó có 214 hộ đang thiếu đất sản xuất, nên xã đề nghị UBND tỉnh sớm thu hồi diện tích này giao cho địa phương quản lý, bố trí đất sản xuất cho người dân, tránh lãng phí”- ông Cường nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm