Giá khoáng sản tăng chóng mặt, Đà Nẵng lên kế hoạch đấu giá khai thác thêm 24 mỏ

(PLO)- Doanh nghiệp than phiền giá khoáng sản tăng chóng mặt, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng sẽ đấu giá thêm 24 mỏ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại diễn đàn đối thoại doanh nghiệp TP Đà Nẵng năm 2026, một số doanh nghiệp than phiền giá các loại khoáng sản tăng chóng mặt. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực vật liệu, xây dựng đang không thể hoạt động.

da-nang-7.JPG
Giá cát xây dựng ở Đà Nẵng tăng rất cao thời gian qua. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo các doanh nghiệp, giá vật liệu tăng mạnh gây khó khăn cho hoạt động thi công trong nhiều năm qua trên địa bàn Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũ. Từ mức vài trăm ngàn đồng, giá cát có thời điểm gần chạm mốc 1 triệu đồng/m3.

Giá đất san lấp cũng ở mức khoảng 280.000 đồng/m3, dù trên địa bàn TP có nguồn tài nguyên khoáng sản khá dồi dào. Doanh nghiệp kiến nghị TP có phương án quản lý giá bán, khoáng giá vật liệu đầu ra, vì các cuộc đấu giá đang nâng giá khoáng sản lên rất cao.

da-nang-6.JPG
Ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở NN&MT Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Trả lời việc này, ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, nói TP đang quy hoạch lại tất cả các mỏ khoáng sản, tập trung hầu hết trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ.

Hiện có 40 mỏ được ưu tiên thúc đẩy sớm đưa vào khai thác, phục vụ các dự án đầu tư công trọng điểm, động lực từ giai đoạn 2026 - 2030. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trình UBND TP giao lại các mỏ này cho các ban quản lý dự án.

Ngoài ra, có 24 mỏ hiện đang hoàn thiện các thủ tục để tổ chức đấu giá, dự kiến trong tháng 5, đầu tháng 6-2026 sẽ đấu giá.

“Chúng tôi đang phối hợp với công an để lựa chọn địa điểm đấu giá, đây là lĩnh vực rất nhạy cảm, cần yêu cầu các cơ quan tham gia vào chặt chẽ”- ông Sơn nói.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, không phải riêng TP mà cả nước đều căng thẳng về vật liệu xây dựng.

“Các doanh nghiệp phải rất nhạy cảm, không cẩn thận sẽ vi phạm pháp luật. TP đã có chủ trương đấu giá và sẽ quản lý theo quy định pháp luật”- ông Hùng nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm