Giả dạng thầy tu khất thực ngày càng tăng

(PLO)- Đó là báo cáo của ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xã hội TP.HCM, về tình hình thu gom ăn xin trên địa bàn TP tại hội nghị giao ban quý I-2016 ngành LĐ-TB&XH TP.HCM, ngày 8-4. 

Theo ông Dũng, từ 1-1-2016 đến 6-4-2016, trung tâm tiếp nhận 673 người, trong đó xin ăn chiếm 118 người, sinh sống nơi công cộng chiếm 555 người. Từ 1-1-2016 đến 31-3-2016, đã giải quyết hồi gia 251 trường hợp và chuyển đến các trung tâm bảo trợ xã hội 315 trường hợp.

Một đối tượng giả dạng tàn tật bán vé số gây mủi lòng rất nhiều người mua

Tình trạng người xin ăn, sinh sống nơi công cộng ở trung tâm TP cơ bản đã được giải quyết nhưng có xu hướng xuất hiện nhiều hơn ở các huyện ngoại thành. Hình thức giả dạng bán vé số để xin ăn, thầy tu khất thực ngày càng tăng. Ông Dũng kể mới đây khi bị tập trung, có ông thầy tu giả dạng khất thực trên đường Điện Biên Phủ còn bị xét nghiệm dương tính với chất ma túy.

Bà Trịnh Thị Phương Châm, Trưởng phòng LĐ-TB-XH quận 1, đồng tình phải kiên quyết xử lý tình hình ăn xin để tránh làm nhếch nhác hình ảnh TP. Bà nêu khó khăn khi có nhiều đối tượng bị tập trung nhiều lần cứ có bảo lãnh thì được thả ra rồi lại tái phạm nhiều lần.

“Quận 1 là nơi tập trung đông người nước ngoài nhưng cũng là nơi có đông người nhếch nhác, lê lết ở ngã tư. Những đối tượng này cứ bị bắt vào rồi thả ra thì rất khó cho quận 1. Bởi vậy, cứ có hành vi phản cảm như lang thang, lê lết mặc dù có bảo lãnh cũng phải giữ lại ở trung tâm ba tháng” - bà Châm đề nghị.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Chu Giang, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, cho biết việc tập trung người lang thang, xin ăn đã có quy định có nơi cư trú thì phải đưa về địa phương và đề nghị các quận huyện tham mưu thêm.

“Người xin ăn ở địa phương nào thì địa phương đó phải chịu trách nhiệm, có phải chính sách an sinh xã hội chưa tốt không" - ông Lê Chu Giang nói.

Riêng Hòa thượng Thích Thiện Tánh (Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Thường trực Thành hội Phật giáo TP.HCM) đã khẳng định Phật giáo không có chủ trương để sư đi khất thực. Chúng tôi rất đánh giá cao thông tin từ người dân khi báo cáo việc giả sư, lê lết xin ăn ngoài đường” - ông Giang nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.