30% người ăn xin vi phạm lần hai

(PLO)- Đó là thống kê của Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM từ ngày 1-1-2015 đến ngày 24-2-2016 đối với tổng số 42 người ăn xin được các quận, huyện, phường, xã chuyển giao.

Trong đó, số người còn trong độ tuổi lao động chiếm 13 người, người già 12, ba người tàn tật, 14 người thuộc hộ gia đình. Còn theo thống kê năm 2014, trong số 161 người xin ăn bị tập trung thì có 41 người còn trong độ tuổi lao động, 44 người già, 34 người tàn tật, 14 thiếu niên, 28 người thuộc hộ gia đình.

Phần lớn đối tượng ăn xin đều không thừa nhận hành vi. Hai người bị các quận, huyện tập trung vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội không thừa nhận xin ăn mà chỉ đi bán vé số nhưng người ta thấy thương nên cho tiền đều ở các tỉnh khác và còn trong độ tuổi thanh niên, khỏe mạnh. Ảnh HOÀNG LAN

Thực hiện chỉ đạo trước đó của UBND TP từ ngày 18-12-2014 về việc quản lý người xin ăn không có nơi cư trú nhất định, người sinh sống nơi cộng trên địa bàn thành phố và mới đây nhất là chỉ đạo đẩy mạnh dẹp nạn ăn xin của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, các quận, huyện đang ráo riết thực hiện công tác này.

Ông Lê Chu Giang, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, cho biết phần lớn đối tượng xin ăn là người của tỉnh, thành khác chiếm tới 80% đến 90%. Khảo sát cho thấy phần lớn đối tượng xin ăn có điều kiện kinh tế khó khăn nhưng cũng có một số còn là do ngại lao động nhưng muốn có thu nhập. Trong đó, có một số đối tượng có hành vi ăn xin tái đi tái lại, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố.

Một người đàn ông ngả nón xin tiền ở ngã tư đường Trường Chinh giao với Cộng Hòa, quận Tân Bình tối 23-2. Khi thấy ống kính chĩa vào, người đàn ông vội lấy tay che mặt. Ảnh HOÀNG LAN

“Sắp tới, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM sẽ cùng các sở ngành tham mưu có cách thức xử lý các đối tượng này chứ không thể để hoài như vậy được. Sắp tới, Sở sẽ triển khai Phòng LĐ-TB&XH quận, huyện tiếp tục chủ trương tập trung đối tượng xuống từng địa bàn dân cư như tổ dân phố để phối hợp với cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ này tốt hơn” - ông nói.

Ông Giang cho biết đối với các đối tượng không có gia đình bảo lãnh, tạm thời ở lại các cơ sở bảo trợ thì Sở hỗ trợ giới thiệu, tạo việc làm cho họ như nghề chăm sóc cây kiểng, thợ nề... để họ có ý thức hơn về giá trị của sự lao động. Tuy nhiên, ông cũng nhận định việc người dân không cho tiền người xin ăn có tác động lớn góp phần giải quyết cơ bản người xin ăn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.