Gần 500 người dân Thái Nguyên được tỉnh đón về quê

(PLO)- UBND tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ chi phí máy bay, xét nghiệm và cách ly cho gần 500 người dân trở về quê.

Sáng 30-10, hàng trăm người dân Thái Nguyên ở các tỉnh phía Nam đã tập trung rất sớm ở sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM để trở về quê.

Tại đây, ai cũng vui mừng và không thể kìm nén được cảm xúc khi có thể trở về quê sau nhiều tháng. 
ve-que

Trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, người cao tuổi được ưu tiên đón về quê. Ảnh: ĐT.

Nhiều người dân đi khám, chữa bệnh ở TP.HCM đã bị kẹt lại nhiều tháng liền. Ảnh: ĐT.

ve-que

Người dân có mặt ở sân bay từ sớm. Ảnh:ĐT.

Để đảm bảo khoảng cách, tuân thủ các quy định phòng chống dịch, Hội đồng hương Thái Nguyên cũng có mặt từ sớm để phân nhóm, hỗ trợ khai báo y tế, làm thủ tục bay giúp người dân. Toàn bộ người dân đăng ký đều thuận lợi lên máy bay, trở về quê an toàn.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, rơm rớm nước mắt: "Tôi đưa chồng vào TP.HCM để chữa bệnh từ tháng 2, do dịch nên đến nay chúng tôi vẫn bị kẹt lại ở TP. Chúng tôi đã nhiều lần liên hệ, tìm vé máy bay, ô tô để về quê nhưng không được.

Hôm nay, được UBND tỉnh Thái Nguyên đón người dân trở về bằng máy bay, hỗ trợ chi phí cách ly, xét nghiệm nên ai cũng xúc động. Chúng tôi hồi hộp, vui không ngủ được chờ đến giờ phút về nhà."

ve-que

Người dân làm tục về quê thuận lợi, nhanh chóng. Ảnh: ĐT.

Hội đồng hương Thái Nguyên chia các thành viên thành từng đoàn nhỏ để hỗ trợ khai báo y tế. Ảnh: ĐT.

Người dân mặc đồ bảo hộ trước khi lên máy bay. Ảnh: ĐT.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Thuận cũng xúc động khi UBND tỉnh ưu tiên phụ nữ có thai, trẻ nhỏ và người lớn tuổi được đón về quê đợt này. Chị Thuận đang có thai, bị thất nghiệp ở TP.HCM nhiều tháng liền nên chị rất mong được về nhà.

"Tôi mừng lắm vì tỉnh đã hỗ trợ bà con Thái Nguyên ở phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch mỗi người 2 triệu đồng, vừa hỗ trợ đón người dân trở về nên ai cũng cảm động và biết ơn" - chị Thuận bày tỏ.

ve-que

Khoảng 500 người dân Thái Nguyên được về quê trong ngày 30-10. Ảnh: ĐT.

ve-que

Ai cũng xúc động khi được trở về quê hương trong thời điểm dịch bệnh. Ảnh: ĐT.

ve-que

Mọi người chụp hình lưu niệm trước khi lên máy bay. Ảnh: ĐT.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, tỉnh đã thực hiện kế hoạch đón người dân tỉnh đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh, TP phía Nam gặp khó khăn bởi dịch COVID-19 có nguyện vọng trở về quê.

Cụ thể, trong ngày 30-10 có khoảng 500 người dân xuất phát từ sân bay  Quốc tế Tân Sơn Nhất về sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Tại đây, xe buýt Hà Lan sẽ đón toàn bộ người dân về khu cách ly tập trung của tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi người dân đến khu cách ly tập trung sẽ thực hiện khám sáng lọc, phân loại đối tượng, lấy mẫu xét nghiệm. Đối với người đã tiêm đủ hai mũi vaccine COVID-19 sẽ thực hiện cách ly tập trung 7 ngày. Người dân chưa tiêm đủ hai mũi vaccine sẽ cách ly 14 ngày.

Người dân Thái Nguyên sẽ được hỗ trợ chi phí vé máy bay, chi phí cách ly, chi phí xét nghiệm... từ nguồn quỹ cứu trợ của tỉnh do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và ngân sách dự phòng của tỉnh.

Trước đó, nhằm chia sẻ khó khăn với người dân Thái Nguyên bị ảnh hưởng bởi dịch ở khu vực phía Nam, tỉnh Thái Nguyên đã có chính sách hỗ trợ người dân với mức 2 triệu đồng/trường hợp. Tổng kinh phí hỗ trợ cho người dân là khoảng 23 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm