Gần 400 võ sĩ và 20 màn trình diễn Tinh hoa võ thuật Việt Nam – Hàn Quốc

(PLO)- Liên hoan Võ thuật TP.HCM 2023 với chủ đề “Kết nối tinh hoa Võ thuật” là hoạt động văn hóa, thể thao quan trọng trong khuôn khổ đề án “Tổ chức Lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu TP.HCM, giai đoạn 2020-2030”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên hoan võ thuật TP.HCM sẽ chính thức diễn ra trước Nhà hát Thành phố từ 18 giờ đến 21 giờ 30, ngày 15-12 với các chương trình nghệ thuật và 20 tiết mục biểu diễn võ thuật đặc sắc của gần 400 vận động viên, dự kiến thu hút 1.000 người hâm mộ thưởng lãm.

Hấp dẫn sự kiện kết nối tinh hoa Võ thuật

Hấp dẫn sự kiện kết nối tinh hoa Võ thuật

(PLO)- Một sự kiện đang được giới hâm mộ võ thuật chờ đợi trong tháng 12 này chính là Liên hoan võ thuật TP.HCM 2023 với chủ đề “Kết nối tinh hoa Võ thuật” hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Tinh hoa võ thuật sẽ thể hiện qua các môn Võ cổ truyền, Vovinam, Taekwondo, Karate, Muay, Kiếm đạo, Aikido, Jujitsu, Pencak Silat, Arnis, Whusu và Lân Sư Rồng. Tiến sĩ, võ sư Võ Danh Hải, phó Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật thế giới (WoMAU) cho biết, Liên hoan còn có hai môn võ thuật đến từ Hàn Quốc do WoMAU giới thiệu gồm Taekyeon (võ cổ truyền khởi nguyên của Taekwondo hiện đại) và Ssriuem (vật cổ truyền Hàn Quốc).

Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân chia sẻ: “Sự kiện Tinh hoa Võ thuật sắp sửa diễn ra tại TP.HCM là món ăn tinh thần đặc sắc, sẽ gây nhiều ấn tượng trong mắt du khách và bạn bè võ thuật quốc tế. Chúng tôi mong mỏi WoMAU ngày càng thúc đẩy sự hợp tác, hỗ trợ về mọi mặt để phát triển văn hóa, thể thao giữa các bên ở một tầm cao hơn nữa”.

Tinh hoa Võ thuật
Ông Nguyễn Nam Nhân tin tưởng sự kiện Kết nối Tinh hoa võ thuật là món ăn tinh thần đặc sắc của người dân TP.HCM và bạn bè quốc tế. Ảnh: HA.

Sự kiện ý nghĩa này khơi gợi sự quan tâm và lòng yêu mến võ thuật của người dân TP.HCM, đặc biệt là giới thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá các môn võ thuật Việt Nam và hứa hẹn sẽ tạo nên một dấu ấn mang tầm quốc tế, hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần nâng cao vị thế của TP.HCM.

Chủ tịch WoMAU, ông Chung Wha Tae bộc bạch: “Chúng tôi cảm thấy vô cùng xúc động khi tham gia sự kiện giao lưu giữa các nghệ sĩ văn hóa và võ sĩ trẻ của Việt Nam và Hàn Quốc, theo chủ đề “Cuộc gặp gỡ giữa Võ thuật và Văn hóa ChungJu – TP.HCM”.

gan-400-vo-si-va-20-man-trinh-dien-tinh-hoa-vo-thuat-viet-nam-han-quoc (6).jpg
Phái đoàn WoMAU có nhiều chuyến khảo sát, làm việc và giao lưu với nhiều cơ sở, trong đó gồm trường IVS cùng các môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo. Ảnh: HA.

Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ông Nguyễn Nam Nhân – Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, tiến sĩ Võ Danh Hải – những người đóng vai trò chủ chốt và đã hỗ trợ đặc biệt đã giúp chúng tôi thực hiện sự kiện, cùng toàn bộ các cán bộ các cơ quan, tổ chức hữu quan đã cùng tham gia tổ chức thành công sự kiện này.

Việt Nam và Hàn Quốc là hai quốc gia đã đạt được sự tăng trưởng kinh tế sáng chói trong những năm vừa qua, đồng thời cũng dẫn đầu về xã hội, văn hóa, kinh tế, du lịch của châu Á, có nhiều điểm giống nhau về địa chính trị và điểm chung về lịch sử. Sự kiện này sẽ góp phần khơi dậy làn sóng giao lưu về võ thuật, thể thao và văn hóa giữa hai nước, góp phần giúp củng cố mối quan hệ hữu nghị của hai quốc gia ngày càng bền chặt hơn nữa.

gan-400-vo-si-va-20-man-trinh-dien-tinh-hoa-vo-thuat-viet-nam-han-quoc (5).jpg
Các nhà tổ chức sự kiện cũng ký kết hợp tác ghi nhớ phát triển di sản văn hóa võ thuật. Ảnh: HA.

Võ thuật là công cụ rất hữu hiệu để rèn luyện thể chất, tinh thần và nâng cao sức khỏe cho thanh thiếu niên, đồng thời cũng là di sản văn hóa phi vật thể quý giá của nhân loại mà thế hệ chúng ta hiện nay phải bảo vệ cho thế hệ mai sau.

Chúng tôi hy vọng các buổi biểu diễn, workshop, triển lãm, sự kiện trải nghiệm tổ chức tại Hàn Quốc và Việt Nam là những cơ hội đầy ý nghĩa để người dân nơi đây được thưởng thức và trải nghiệm di sản văn hóa của cả hai nước”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.