Gần 1.000 khách nhập cảnh sân bay Nội Bài, Vân Đồn, Cần Thơ

(PL)- Trong ngày 23-3, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đón khoảng 276 hành khách (thông tin đặt chỗ), đều là quốc tịch Việt Nam. 

Số hành khách này đi trên bốn chuyến bay đến từ Hong Kong (Trung Quốc), Bangkok (Thái Lan) và Nhật Bản về Việt Nam.

Cùng trong sáng 23-3, hai chuyến bay của Vietnam Airlines từ Anh và Đức hơn 600 khách đi trên hai chuyến bay VN54 LHR-HAN (306 khách) và VN36 FRA-HAN (303 khách) đã được chuyển hướng hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Tuy nhiên, số khách thực nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn là 509 khách. Tất cả đều là người Việt Nam và được Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đưa đến địa điểm cách ly.

Cũng trong chiều 23-3, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ tiếp nhận một chuyến bay từ Úc với hơn 200 công dân về nước.

Trước đó, hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết do diễn biến dịch COVID-19 ngày càng nghiêm trọng và chính sách hạn chế nhập cảnh, đóng cửa biên giới giữa các nước, theo đó hãng sẽ tạm dừng khai thác tất cả đường bay quốc tế trong mạng bay của hãng dự kiến đến hết ngày 30-4.

Như vậy, đường bay giữa Việt Nam, Anh và Nhật Bản tạm dừng hai chiều từ ngày 23-3. Đường bay Đức, Úc tạm dừng chiều Việt Nam đi từ ngày 24-3, chiều về Việt Nam từ ngày 25-3. Trước đó, ngày 21-3, các đường bay Việt Nam với các nước Đông Nam Á gồm Singapore, Thái Lan, Indonesia, Lào, Campuchia, Myanmar sẽ tạm dừng khai thác hai chiều.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm