Flex là gì mà thành hot trend trên mạng xã hội

(PLO)- Trend flex bắt đầu dậy sóng từ cuối tháng tư trên các nền tảng mạng xã hội bởi các bạn trẻ Gen Z khi ban đầu họ dùng từ này châm biếm lối khoe mẽ tinh vi của một nhân vật nổi tiếng, sau đó thành trào lưu vui nhộn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đạt thành tích cao, học lực khủng, ngành nghề sang chảnh, đi làm từ thiện… đều được đưa lên mạng xã hội để flex.

Trend flex là gì?

Trong tiếng Anh, flex có nghĩa là sự biến chuyển linh hoạt, uốn cong của một phần cơ thể hoặc đồ vật; từ ngữ này thường bắt gặp trong lĩnh vực thể dục thể hình khi nói đến đến bài tập uốn dẻo cơ thể hoặc co đầu gối; ở ngữ cảnh khác, chỉ hành động thể hiện, phô trương cá nhân.

Những năm 90, flex bắt đầu gây chú ý khi được các ca sĩ nhạc rap Mỹ sử dụng và chèn vào ca khúc nhằm thể hiện độ giàu có của mình. Nhờ vào âm nhạc, flex trở nên thông dụng, vươn xa ra toàn thế giới và được hiểu như là hành động khoe khoang: khoe ô tô xịn, giày dép đắt tiền, quần áo độc lạ, hàng hiệu…cho đến khoe kiến thức cao siêu, hiểu biết, trải nghiệm…Chỉ cần hơn hẳn, vượt trội so với quy định thì đó là khoe!

Đến nay, đã có một nhóm tên Flex đến hơi thở cuối cùng được thành lập trên Facebook, thu hút hơn 1,3 triệu thành viên tham gia.

Trend flex thành tích đang gây sốt cộng đồng mạng thời gian vừa qua. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH.

Trend flex thành tích đang gây sốt cộng đồng mạng thời gian vừa qua. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH.

Trong nhóm này, người tham gia đăng tải khối tài sản khủng, kết quả xuất sắc trong quá trình học tập, kinh doanh; biểu dương giá trị truyền thống hiếm có của gia đình, giới thiệu những chuyến đi đến vùng đất lạ đến hoặc đơn giản khoe về sự cống hiến, hi sinh thầm lặng cá nhân đến với cộng đồng.

Câu chuyện chia sẻ thường có tính hài hước, duyên dáng khiến mọi người “cười không nhặt được mồm”, như tài khoản Nguyễn Thế Huy kể: “Đi học bay nói chung cũng nhàn, cứ nhấc được cái máy bay lên và hạ được cái máy bay xuống là được” thu hút hơn 2,2 ngàn lượt tương tác cảm xúc vui nhộn, 608 lượt bình luận.

Nickname Chuu Chu “làm màu” với số dư khủng hơn 110 tỷ VND trong tài khoản ngân hàng, khiến ai nấy cũng phải bình luận “xin vía” thần tài.

Nhóm Facebook Flex đến hơi thở cuối cùng thu hút hơn 1,3 triệu thành viên. Không chỉ có Gen Z, các nhãn hàng bán lẻ, doanh nghiệp lớn, ca sĩ, cầu thủ, nhân vật nổi tiếng cũng tranh thủ tham gia. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH.

Nhóm Facebook Flex đến hơi thở cuối cùng thu hút hơn 1,3 triệu thành viên. Không chỉ có Gen Z, các nhãn hàng bán lẻ, doanh nghiệp lớn, ca sĩ, cầu thủ, nhân vật nổi tiếng cũng tranh thủ tham gia. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH.

“Chỉ cần cố gắng, sẽ thành công”

Bên cạnh nội dung hài hước, những màn flex đến từ những người có đóng góp cho xã hội cũng khiến thành viên bày tỏ sự ngưỡng mộ, trân trọng.

Câu chuyện đạt được thành công được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, có tác dụng động viên, khích lệ những ai còn tự ti về bản thân. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH.

Câu chuyện đạt được thành công được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, có tác dụng động viên, khích lệ những ai còn tự ti về bản thân. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH.

Tài khoản “Trần Quang Hùng” viết: “Hôm nay tròn 22 ngày mình làm bếp ăn 0 đồng ở Bệnh viện Nhi đồng 2. 1 ngày 600 suất cháo. 22 ngày nghĩa là trao tay được 13.200 suất cháo rồi! Cái này Flex để lan tỏa điều tích cực có được không mọi người". Bài viết thu hút hơn 13 nghìn lượt tương tác, 320 lượt bình luận.

Hiện trend flex vẫn rần rần trên mạng xã hội nên nhận nhiều ý kiến cho rằng đó chỉ là cái cớ hợp thức hóa việc phô trương nhằm thể hiện tâm lý muốn là số 1, đặc biệt, giỏi giang hơn người.

Người dùng mạng “bị flex” bày tỏ sự ngưỡng mộ. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH.

Người dùng mạng “bị flex” bày tỏ sự ngưỡng mộ. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH.

Có trường hợp người flex may mắn sống trong môi trường tốt, nhận sự giáo dục bài bản, nên đích đến thành công của họ gần hơn. Tuy nhiên, cũng có người chỉ thành công sau quá trình nỗ lực gian nan. Vì vậy, tôn vinh, tự tuyên dương bản thân không có nghĩa là khoe mẽ, khinh thường mà là bằng chứng xác nhận hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Trào lưu flex có thể khiến một số người trẻ thiếu tự tin

Bên cạnh mặt tích cực của trào lưu này, flex cũng có mặt trái của nó. Nếu chạy theo trào lưu này không kiểm soát, các bạn trẻ có thể sẽ bị ảnh hưởng và sa vào việc khoe khoang ảo.

Bác sĩ Ngô Thị Phương Thảo, chuyên khoa Y học cổ truyền kiêm nhiệm tâm lý học trị liệu đang làm việc tại công ty TNHH Y Học Cổ Truyền Tâm An cho biết mặt trái của trào lưu flex có thể khiến người trẻ thiếu tự tin.

“Các bạn trẻ được gia đình chăm bẵm quá kỹ thường thiếu kỹ năng sống, sau này khi bước ra đời, va chạm với cuộc sống, thấy người khác thành công, các em sẽ có tâm lý rụt rè, sợ hãi. Điều đó sẽ khiến các bạn trẻ thiếu tự tin về bản thân khi trưởng thành.” - bác sĩ cho biết.

Theo bác sĩ Thảo, để che lấp tâm lý này, họ sẽ chuyển qua một hình thức khác nhằm thể hiện bản thân là sống ảo, bằng cách đăng tải lên mạng xã hội những gì không thuộc về mình.

Muốn hạn chế điều này, phụ huynh, người thân cần nắm bắt tâm lý, chia sẻ với con em mình; người trẻ cần mạnh dạn hoà nhập với đời sống, đi trải nghiệm, tham gia các hoạt động xã hội, từ đó rèn luyện sự phấn đấu bằng chính thực lực, tránh những ức chế về mặt tinh thần khi thấy người khác thành công.

Đại diện ban tổ chức trả lời câu hỏi của các đoàn viên, thanh niên.

Lấy cái đẹp dẹp cái xấu trên mạng xã hội

(PLO)- Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” thu hút ý kiến của thanh niên về giải pháp giúp thanh niên tăng cường “sức đề kháng” trước các thông tin xấu, độc, sai sự thật trên mạng xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.