EVNGENCO3 chú trọng đầu tư năng lượng xanh, điện gió ngoài khơi

(PLO)- Trong tình hình khó khăn, EVNGENCO3 đảm bảo vận hành sản xuất điện ổn định, đồng thời chú trọng đầu tư năng lượng xanh, điện gió ngoài khơi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-6, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Tại đây, các vấn đề về đầu tư năng lượng xanh, điện gió ngoài khơi đã được bàn luận.

EVNGENCO3 tiếp tục hướng đến đầu tư năng lượng xanh
Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của EVNGENCO3. Ảnh: EVNGENCO3

Ông Lê Văn Danh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc EVNGENCO3, thông tin năm 2023 nhiều yếu tố biến động, khó dự báo đã ảnh hưởng lớn đến công tác vận hành hệ thống điện cũng như công tác sản xuất điện của EVNGENCO3. Trong bối cảnh đó, EVNGENCO3 đã chủ động thích ứng với tình hình thực tế, đảm bảo vận hành sản xuất điện ổn định, đảm bảo an toàn môi trường.

Tổng sản lượng điện Công ty mẹ là 26,009 tỉ kWh, đạt 90,54% kế hoạch ĐHĐCĐ (đạt 100,5% kế hoạch EVN giao), tổng doanh thu đạt 44.982 tỉ đồng, hoàn thành 92,83% kế hoạch, chi trả cổ tức bằng tiền với tỉ lệ 9,26%.

EVNGENCO3 đã phát huy tối đa mọi nguồn lực đảm bảo nâng cao năng lực công tác sửa chữa, bảo dưỡng. Hoàn thành tốt 8 công trình sửa chữa lớn và dịch vụ sửa chữa cho 21 khách hàng trong và ngoài EVN.

Trong năm 2023, EVNGENCO3 cũng thực hiện ký kết hợp đồng dài hạn cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành Nhà máy điện LNG Hiệp Phước giai đoạn 1, công suất 1200 MW và hoàn thành công tác tiếp nhận, quản lý vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng Nhà máy điện Phú Mỹ 3 BOT theo hợp đồng dịch vụ với EVN.

Trong công tác đầu tư xây dựng, EVNGENCO3 tiếp tục hướng đến đầu tư năng lượng xanh, tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác Năng lượng tại nhiều quốc gia về nhiên liệu khí hóa lỏng - LNG cho vận hành các Nhà máy điện tuabin khí; thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển điện gió ngoài khơi; chuyển đổi nhiên liệu sinh khối và gia tăng tuổi thọ, thân thiện với môi trường cho các nhà máy điện.

EVNGENCO3 tiếp tục hướng đến đầu tư năng lượng xanh
EVNGENCO3 tiếp tục hướng đến đầu tư năng lượng xanh, tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác Năng lượng tại nhiều quốc gia.

Năm 2024, EVNGENCO3 đặt kế hoạch sản lượng điện công ty mẹ là 25,349 tỉ kWh và doanh thu dự kiến là 40.384 tỉ đồng. Tính đến hết ngày 31-5, sản lượng điện công ty mẹ sản xuất được 10,748 tỉ kWh, đạt 98,84% kế hoạch 5 tháng và 42,4% kế hoạch năm 2024.

Lãnh đạo EVN đánh giá cao những kết quả EVNGENCO3 đã đạt được trong năm 2023, đặc biệt là việc nỗ lực vượt khó, đồng hành cùng EVN đảm bảo phát điện cung ứng cho hệ thống trước bối cảnh nắng nóng kéo dài trên diện rộng, nhu cầu phụ tải tăng cao trong năm 2023 và các tháng đầu năm 2024.

EVN đề nghị EVNGENCO3 tiếp tục phát huy, giữ vững sản xuất, chủ động nguồn nhiên liệu để đảm bảo các tổ máy luôn sẵn sàng đáp ứng huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

EVNGENCO3 sẵn sàng sản xuất điện cao điểm mùa khô 2024

EVNGENCO3 sẵn sàng sản xuất điện cao điểm mùa khô 2024

(PLO)- Trước tình hình nắng nóng gay gắt, kéo dài trên diện rộng, dự báo nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô (tháng 5 đến tháng 7) được dự báo tăng trưởng rất cao (lên đến 13%, cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng 9,6%), riêng miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục 17% so với cùng kỳ năm 2023, Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã và đang thực hiện đồng bộ các biện pháp để đảm bảo đáp ứng tốt phương thức huy động của Hệ thống điện Quốc gia góp phần cung ứng điện an toàn, ổn định, tin cậy trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2024.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm