EVN đảm bảo điện cao điểm mùa khô

(PLO)- Quý II là cao điểm của mùa khô và là thời điểm căng thẳng nhất trong năm về cung cấp điện toàn hệ thống.

Theo tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong quý I, đơn vị này đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân.

Tuy nhiên, trong tháng 3 đã xảy ra sự cố cháy trong khi thi công tại khu vực khử lưu huỳnh của tổ máy 1 dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (Bình Thuận). EVN đã yêu cầu các đơn vị liên quan và nhà thầu tập trung khắc phục đảm bảo chất lượng, không lùi tiến độ dự án so với kế hoạch ban đầu và không làm phát sinh chi phí đối với chủ đầu tư.

EVN cho biết quý II là thời gian cao điểm của mùa khô và là thời điểm căng thẳng nhất trong năm về mặt cung cấp điện toàn hệ thống. EVN đề ra mục tiêu phải đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và thị trường điện đáp ứng nhu cầu điện trong các tháng mùa khô quý II với mức tăng trưởng dự kiến khoảng 12% so với cùng kỳ.

EVN sẽ tiếp tục khai thác các nguồn nhiệt điện than và tuabin khí, đồng thời khai thác các hồ chứa thủy điện theo biểu đồ điều tiết, đảm bảo cung cấp nước cho hạ du. Trong trường hợp cần thiết sẽ sẵn sàng huy động các tổ máy nhiệt điện chạy dầu để đảm bảo cung ứng điện. Ngoài ra, EVN cũng sẽ kiến nghị Bộ Công Thương chỉ đạo PVN và các đơn vị liên quan đảm bảo đủ nguồn khí phục vụ phát điện trong các tháng cao điểm mùa khô.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm