Đường sắt trên cao tuyến Nhổn-ga Hà Nội sẽ khai thác năm 2020

(PL)- Ngày 22-8, Ban quản lý đường sắt (BQLĐS) đô thị Hà Nội cho biết UBND TP Hà Nội đang trình Bộ KH&ĐT thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ thời gian thực hiện dự án đường sắt đô thị tuyến Nhổn-ga Hà Nội.

Theo đó, TP Hà Nội đã chỉ đạo đơn vị này phối hợp với đơn vị tư vấn Systra (Pháp) tham vấn ý kiến các bộ phận liên quan về việc đưa đoạn 8,5 km đường sắt trên cao của dự án này vào khai thác năm 2020. Đoạn đường sắt này có tám nhà ga trên cao bắt đầu từ Nhổn đến Cầu Giấy.

BQLĐS đô thị Hà Nội cho biết hiện đơn vị này đã nhận được sự đồng thuận của các nhà tài trợ và sự ủng hộ của các nhà thầu. Systra đánh giá việc khai thác trước giúp tạo nguồn thu cho dự án, giảm thời gian và chi phí phát sinh do đoạn trên cao phải chờ đoạn hầm và các ga ngầm.

Hiện công tác thi công đang được triển khai, dự kiến gói thầu tuyến trên cao hoàn thành tháng 12-2018. Các gói thầu khác như nhà ga trên cao, công trình kiến trúc depot; đầu máy, toa xe; hệ thống thẻ vé tự động hoàn thành năm 2020; hạng mục tuyến đi hầm và các ga gầm dự kiến hoàn thành tháng 4-2022.

Được biết dự án đường sắt đô thị Nhổn-ga Hà Nội được khởi công từ tháng 9-2010 với thiết kế dài 12,5 km, gồm 8,5 km trên cao và 4 km ngầm qua các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm