Đường dẫn Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bị cắt trộm dải phân cách

(PLO)- Dải phân cách thép tách làn ô tô và xe máy trên đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bị trộm cắt mất 28 ống, dài khoảng 84 m.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) vừa có văn bản gửi Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GTVT TP.HCM về tình trạng mất cắp dải phân cách thép trên 4 km đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

ma-trom.jpg
Nhiều đoạn trên đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bị mất trộm dải phân cách thép.

Trước tình trạng trên, VEC E đã tăng cường bố trí nhân sự tổ chức tuần tra đột xuất và mật phục tại các vị trí có thể xảy ra mất cắp tài sản trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo đó, vào lúc 20 giờ 14 ngày 4-11, qua công tác mật phục và theo dõi nhân viên tuần tra VEC E đã phát hiện đối tượng điều khiển xe mô tô chở dải phân cách thép (2 trụ, 2 ống thép D76, 2 ống thép D60) trên đoạn đường nhánh D1 – nút giao vành đai 2.

Sau đó, nhân viên VEC E đã phối hợp với Công an phường Phú Hữu, TP Thủ Đức xử lý đối tượng này theo quy định.

mat-trom.jpg
Khoảng 84 m ống thép bị cắt trộm, thiệt hại 84 triệu đồng.

Trao đổi với PLO, Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GTVT TP cho biết việc trộm thanh chắn dải phân cách gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

dai-phan-cach-.jpg
Nhiều đoạn dải phân cách trên đường dẫn vào cao tốc bị cắt trộm.

Không chỉ vậy, việc lấy cắp tài sản còn gây thiệt hại cho nhà nước. Ước tính một trụ có chiều dài khoảng 1 m, có giá trị khoảng 1 triệu đồng/m. Như vậy, ước tính bị thiệt hại khoảng 84 triệu đồng.

"Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý vấn đề này" - Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GTVT TP nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm