Đường bay Hà Nội – TP.HCM nhộn nhịp thứ 2 thế giới

(PLO)- Đường bay Hà Nội (HAN) – TP.HCM (SGN) với hơn 1 triệu chỗ trong tháng 10, công suất tăng 6% so với tháng trước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

OAG-nhà cung cấp thông tin dữ liệu du lịch hàng đầu thế giới vừa công bố top 10 đường bay nội địa hoạt động nhộn nhịp nhất thế giới trong tháng 10.

Trong đó, Jeju (CJU) - Seoul (GMP) tiếp tục là đường bay nội địa nhộn nhịp nhất trong tháng 10 năm 2022 với 1,4 triệu ghế, công suất tăng 7% so với tháng trước.

Xếp vị trí thứ hai là đường bay Hà Nội (HAN) – TP.HCM (SGN) với hơn 1 triệu ghế, công suất tăng 6% so với tháng trước.

Đường bay Hà Nội-TP.HCM nhiều năm liền nằm trong top những đường bay nội địa bận rộn hàng đầu thế giới. Ảnh: P.ĐIỀN

Đường bay Hà Nội-TP.HCM nhiều năm liền nằm trong top những đường bay nội địa bận rộn hàng đầu thế giới. Ảnh: P.ĐIỀN

Vị trí thứ ba thuộc về đường bay Sapporo New Chitose (CTS) - Tokyo Haneda (HND) với công suất tương đương với tháng trước và Fukuoka (FUK) - Tokyo Haneda (HND ) tiếp tục vị trí thứ 4 với công suất tăng 5%.

Cũng theo dữ liệu của OAG, đường bay quốc tế bận rộn nhất trên thế giới là Kuala Lumpur - Singapore Changi (KUL-SIN) với 355.540 ghế.

Tính chung 12 tháng qua (từ tháng 10-2021 đến tháng 9-2022). 9/10 tuyến đường bay hoạt động nhộn nhịp nhất đều nằm ở khu vực châu Á Thái Bình Dương.Trong đó, đường bay Hà Nội- TP.HCM đứng thứ 4 trong top 10 tuyến hàng không nội địa hoạt động nhộn nhịp nhất thế giới với số lượng ghế bán ra lên đến 8,5 triệu. Năm 2019, đường bay này cũng từng lọt vào top 6 thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm