Dùng thực phẩm nhập từ châu Âu chưa chắc an toàn

(PLO) - Nhiều người vẫn thường nghĩ rằng mua thực phẩm từ Âu Mỹ về sẽ an toàn hơn. Nhưng theo báo cáo mới đây của Nhóm Công tác Môi trường Mỹ (EWG), có những nhóm thực phẩm nhiều khả năng chứa dư lượng thuốc trừ sâu lớn không nên dùng.

Báo cáo này là một phần của danh sách "Thực phẩm bẩn" và "Thực phẩm sạch" trong năm 2017 của EWG, nêu lên những thực phẩm nhiều và ít thuốc trừ sâu nhất trên thị trường Mỹ. Để biên soạn bảng xếp hạng này, EWG đã xem xét các cuộc kiểm tra của Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ với hơn 36.000 mẫu của hơn 48 loại thực phẩm được trồng theo cách khác nhau.

Theo TS Dr. Philip Landrigan của trường Dược Mt. Sinai, ngay chỉ một lượng thấp thuốc trừ sâu cũng có thể gây hại cho trẻ nhỏ. Cho nên các bậc phụ huynh nên cắt giảm sự tiếp xúc của con em với thuốc trừ sâu dù vẫn giữ cho trẻ chế độ ăn giàu rau quả.

Đây là năm thứ hai dâu bị chọn là trái cây ô nhiễm nhất. Vào năm ngoái, dâu đã "đánh bại" táo - trái cây đã đứng đầu danh sách "thực phẩm bẩn" trong năm năm liền. Dư lượng thuốc trừ sâu tăng cao trong dâu vì nhu cầu trái cây trái mùa tăng. Năm ngoái, trên loại dâu ô nhiễm nhất phát hiện được đến hơn 20 loại thuốc trừ sâu khác nhau.

Dùng thực phẩm nhập từ châu Âu chưa chắc an toàn ảnh 1
Dâu tây được chọn là trái cây ô nhiễm nhất. Ảnh: Internet

Cũng tăng hạng trong năm nay là rau chân vịt và quả xuân đào. Rau chân vịt tăng từ hạng 8 lên hạng 2, mẫu được thử nghiệm chứa thuốc trừ sâu khá nặng và 75% mẫu chứa dư lượng permethrin, là loại thuốc dùng để trị chấy và đuổi muỗi. Ở liều cao, nó có thể gây hại cho hệ thống thần kinh.

Danh sách này của EG được khởi đầu từ năm 1993, được nhiều bác sĩ và tổ chức sức khỏe coi trọng. Nhưng danh sách "Thực phẩm bẩn" cũng thu hút nhiều tranh luận vì tập trung vào liều lượng thuốc trừ sâu hơn là độ độc hại của chúng.

Tuy nhiên, EWG cho rằng danh sách này là công cụ cảnh báo người dùng chú ý đến lượng thuốc trừ sâu tổng hợp trên thực phẩm thay vì đợi đến khi cơ quan nhà nước phát lệnh cấm một loại thuốc nào đó. Ví dụ đến năm 2016, một loại thuốc trừ sâu được dùng rộng rãi trên trái cây và rau quả là Chlorpyrifos mới bị thu hồi vì không đạt tiêu chuẩn an toàn của Cơ quan bảo vệ Môi trường Mỹ.

Các loại rau quả bẩn nhất bao gồm: Dâu, rau chân vịt, xuân đào, táo, đào, lê, anh đào, nho, củ cải đường, cà chua, ớt chuông ngọt, khoai tây…

Thực phẩm sạch nhất bao gồm: Ngô ngọt, bơ, dứa, hành tây, đu đủ, măng tây, xoài, cà tím, dưa, kiwi…

Danh sách thực phẩm sạch và bẩn trên trang web của EWG: https://www.ewg.org/foodnews/.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Đồ uống có ga làm tăng 22% nguy cơ đột quỵ

Đồ uống có ga làm tăng 22% nguy cơ đột quỵ

(PLO)- Nghiên cứu từ gần 27.000 cá nhân trên toàn thế giới phát hiện người uống đồ uống có ga (cả loại có đường và làm ngọt nhân tạo) có nguy cơ đột quỵ cao hơn 22%.