Dừng nạo vét cửa biển Phan Rí do có nhiều sai phạm

(PLO)- Sau khi PLO phản ánh, UBND tỉnh Bình Thuận lập đoàn kiểm tra và xác nhận thông tin hoàn toàn chính xác.

Ngày 18-11, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký công văn khẩn yêu cầu tạm dừng nạo vét thông luồng cửa biển Phan Rí và dừng tiêu thụ vật liệu nạo vét sau khi PLO có bài phản ánh.

Hiện trường dự án nạo vét thông luồng cửa biển Phan Rí

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở TN&MT, NN&PTNT củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Thiên Tường. Ngoài ra yêu cầu công ty này phải khôi phục hiện trạng ban đầu của khu đất trước ngày 20-11.

Tỉnh yêu cầu UBND huyện Tuy Phong tổ chức kiểm điểm tổ giám sát nạo vét cửa biển Phan Rí đã để xảy ra sự việc như PLO phản ánh. UBND tỉnh cũng giao Sở NN&PTNT kiểm tra, đánh giá toàn diện tình hình triển khai dự án nạo vét thông luồng khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão cửa biển Phan Rí. Đặc biệt, làm rõ các hồ sơ thủ tục, hiệu quả thực hiện, phương án nạo vét, năng lực, việc chấp hành pháp luật của chủ đầu tư và các tồn tại, hạn chế, vi phạm…, tham mưu UBND tỉnh giải quyết.

Trước đó, ngày 24-10, PLO đã có bài kèm clip “Múc nhiều hố sâu trên bờ biển để khai thác cát ở Bình Thuận”. Bài viết phản ánh lợi dụng dự án nạo vét cửa biển Phan Rí, đơn vị thi công (Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Thiên Tường)  đã múc nhiều hố sâu ngoài phạm vi dự án, bơm hút cát tự tạo và đưa cơ giới vào chở cát đi tiêu thụ.

Sau khi PLO phản ánh, ngày 28-10, Sở NN&PTNT phối hợp cùng Bộ chỉ huy BĐBP Bình Thuận tổ chức kiểm tra. Theo đó, tại thời điểm kiểm tra, mặt bằng khu vực lồi lõm kéo dài từ bờ biển vào phía trong Cụm công nghiệp chế biển thủy sản Hòa Phú (Tuy Phong). Khu vực bãi chứa còn một hố rộng 600 m2 (dài 30 m, ngang 20 m, sâu 0,6 m).

Ngoài ra còn có một số trụ bê tông dự kiến bố trí nơi sàng lọc cát nhiễm mặn không có trong phương án nạo vét đã được thẩm định. “Hình ảnh khu vực tập kết vật liệu nạo vét rất phản cảm, gây phản ứng của người dân và phản ảnh của báo chí, đang được Sở TN&MT, đoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu ngưng hoạt động, lập hồ sơ xử lý” - báo cáo của Sở NN&PTNT cho biết.

Khai thác cát công khai và vận chuyển đi tiêu thụ.

Sở NN&PTNT cũng đề nghị UBND tỉnh giao Sở TN&MT, đoàn kiểm tra liên ngành nhanh chóng hoàn tất hồ sơ vụ múc cát tại khu vực thôn Phú Hải và thôn Phú Tân, xã Hòa Phú như PLO đã phản ảnh để xử lý theo thẩm quyền.

Đồng thời, yêu cầu Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo Đồn biên phòng Hòa Minh tiếp tục theo dõi, giám sát; kiểm soát người và phương tiện nạo vét khu vực cửa biển Phan Rí theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Phối hợp với địa phương giám sát chặt chẽ khối lượng cát nhiễm mặn vận chuyển, tiêu thụ bằng đường biển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm