Dùng 14 loại dung môi vẫn không thể xoá hết vẽ bậy trên cầu Thủ Thiêm 2

(PLO)-  Lực lượng chức năng đã thử 14 loại dung môi nhưng không có loại dung môi nào có thể xóa bỏ 100% các vết vẽ bậy trên cầu Thủ Thiêm 2.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-8, tại họp báo về công tác phòng chống dịch COVID-19, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ giải pháp tháng 8-2022, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, đã thông tin về tình trạng vẽ bậy trên cầu Thủ Thiêm 2.

Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Theo ông An, trước đây cây cầu này đã xảy ra tình trạng mất trộm nắp chắn rác và đã được xử lý nhưng gần đây lại xuất hiện vẽ bậy lên cầu.

“Vấn đề vẽ bậy không chỉ có ở cầu Thủ Thiêm 2 mà còn ở nhiều nơi khác trên địa bàn TP” – ông An nói và cho biết trong những ngày qua, nhà đầu tư đang bảo hành theo hợp đồng và Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ đang bảo trì.

“Hôm qua chúng tôi đã thử 14 loại dung môi nhưng không có loại dung môi nào có thể xóa bỏ 100% các vết vẽ bậy” – ông An thông tin và nhìn nhận hành vi này này gây xấu bộ mặt TP, gây phản cảm.

Thời gian tới, Sở GTVT sẽ nghiên cứu giải pháp sử dụng loại sơn chống dính để gia cố cho thân cầu và các vị trí thường xuyên bị vẽ bậy. Tuy nhiên, hạn chế của phương án này là giá thành sơn chống dính rất cao.

Đồng thời, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, lắp đặt thêm camera giám sát tại cầu Thủ Thiêm 2. Sở GTVT cũng kêu gọi chính quyền địa phương, người dân cần quan tâm hơn đến việc phát hiện và xử lý những trường hợp gây mất mỹ quan đô thị.

Liên quan đến vấn đề này, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu (PV01) Công an TP.HCM, cho biết, ngày 1-8, Công an phường Bến Thành, quận 1 đã làm việc với Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ và tiếp nhận trình báo, xác minh, xử lý.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu (PV01) Công an TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu (PV01) Công an TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Theo Thượng tá Hà, các vi phạm này khá phổ biến trên địa bàn TP. Theo thống kê, riêng TP Thủ Đức, trong sáu tháng đầu năm, công an đã xử lý bốn vụ với bảy người vi phạm về hành vi dán tờ rơi, viết vẽ, sơn bậy lên nơi công cộng và mỗi người bị phạt 1,5 triệu đồng.

Theo quy định, hành vi phun sơn, viết, vẽ dán hình ảnh lên tường ở khu dân cư, công trình công cộng mà không được phép sẽ bị phạt 1 - 2 triệu đồng và buộc phải khắc phục lại tình trạng ban đầu.

Thượng tá Hà khẳng định, Công an TP sẽ tăng cường tuần tra, cương quyết xử lý vi phạm khi phát hiện. Công an TP cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện vi phạm thì cần ngăn chặn và giúp đỡ các cơ quan chức năng thông qua việc quay phim, chụp hình người vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm