Đưa vào khai thác tạm cao tốc Bến Lức - Long Thành phục vụ người dân dịp Tết

(PLO)- Hai đoạn thuộc dự án đường bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến sẽ đưa vào khai thác tạm, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại người dân dịp Tết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục Đường bộ Việt Nam vừa quyết định phê duyệt phương án tổ chức giao thông tạm hai đoạn thuộc dự án đường bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Hai đoạn này bao gồm: Đoạn đầu tuyến từ Km0+000 - Km3+420 thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, kể cả nút giao tại điểm đầu cao tốc TP.HCM - Trung Lương và nút giao của dự án với quốc lộ 1 tại Long An. Đoạn này dài khoảng 3,4km.

Đoạn cuối tuyến từ Km50+530 - Km57+581 kể cả các nút giao của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường BOT 319 và nút giao tại điểm cuối dự án với quốc lộ 51 tại huyện Long Thành, Đồng Nai. Đoạn này dài khoảng 6,1km.

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đã hoạn thành một số đoạn. Ảnh: VEC
Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đã hoàn thành một số đoạn. Ảnh: VEC

Riêng đoạn đầu tuyến, các phương tiện được phép lưu thông là xe ô tô tải từ 10 tấn trở xuống, ô tô khách, ô tô con tham gia giao thông. Vận tốc lưu thông là 60km/h.

Thời gian thực hiện phương án tổ chức giao thông tạm là 3 tháng kể từ ngày đưa vào khai thác.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 57,1km, đi qua địa bàn tỉnh Long An, TP.HCM và Đồng Nai. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 30.000 tỉ đồng.

Hiện sản lượng thi công tuyến đạt gần 90%. Các gói thầu đều cơ bản hoàn thành, chỉ vướng gói thầu J3 cầu Phước Khánh nối TP.HCM - Đồng Nai.

Đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC – chủ đầu tư dự án) cho biết dự án đang được đẩy nhanh thi công, tuy nhiên chưa thể đưa vào khai thác toàn tuyến. Vì vậy, đơn vị dự kiến đưa vào khai thác tạm hai đoạn trên trước Tết, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm