Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh: Cần quy định rõ tiêu chí đủ sức khỏe hành nghề

(PLO)- Góp ý dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), đại biểu góp ý cần quy định rõ tiêu chí đủ sức khỏe hành nghề để cấp giấy phép hành nghề.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự án Luật Khám bệnh chữa bệnh (sửa đổi).

Bà Nguyễn Ngọc Việt Nga - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ góp ý tại hội nghị ngày 11-10. Ảnh: NHẪN NAM

Bà Nguyễn Ngọc Việt Nga - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ góp ý tại hội nghị ngày 11-10. Ảnh: NHẪN NAM

Bà Nguyễn Ngọc Việt Nga – Phó Giám đốc Sở Y tế góp ý, nên bổ sung cấp phép hành nghề cho bác sĩ y tế dự phòng.

Về quy định điều kiện để cấp mới giấy phép hành nghề, có điều kiện “có đủ điều kiện sức khỏe để hành nghề”, bà Nga cho rằng cần phải có có hướng dẫn thế nào là đủ sức khỏe hành nghề. Bởi thực tế có những trường hợp tuổi đã rất già, thậm chí 80 tuổi, người ta mở phòng mạch thì cơ quan quản lý cũng không có căn cứ để biết họ có đủ sức khỏe hành nghề hay không.

Cũng theo bà Nga, theo dự thảo Luật tại Điều 46 (về hình thức tổ chức của cơ sở khám chữa bệnh), Sở Y tế cho rằng hiện tại cơ sở dịch vụ tiêm chủng không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà thuộc về cơ sở y tế dự phòng nhiều hơn.

Theo luật hiện hành và nghị định hướng dẫn thì không có hướng dẫn về người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở dịch vụ tiêm chủng, trong khi các cơ sở khác đều có hướng dẫn đầy đủ, cho nên nếu quy định thì phải quy định người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở tiêm chủng là phải có điều kiện gì.

Cạnh đó, Sở Y tế cho biết, hiện cơ sở này không thuộc cơ sở khám, chữa bệnh mà thuộc y tế dự phòng; trong khi đó bác sĩ y học dự phòng lại không cấp chứng chỉ hành nghề.

Bà Phan Quỳnh Dao – Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH góp ý, đối với chính sách đãi ngộ đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, nên để nghị định của Chính phủ quy định chung thay vì để HĐND cấp tỉnh quy định, để có sự thống nhất trên cả nước.

Bà Dao mong muốn có chính sách đãi ngộ đặc biệt với người hành nghề khám, chữa bệnh tại các cơ sở trợ giúp xã hội; nên có chính sách thu hút vào cơ sở bảo trợ để giúp người yếu thế khám, chữa bệnh chứ không chỉ nuôi dưỡng không.

Cũng tại hội nghị, nhiều ý kiến đã góp ý về nhiều vấn đề ngôn ngữ khám, chữa bệnh; phòng chống bạo lực trong cơ sở y tế; điều cấm; số lượng người khám ở cơ sở y tế tư nhân…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.