Dự án tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh Long Xuyên chậm tiến độ

(PLO)- Yêu cầu đặt ra phải hoàn thành ngày 31-5 tới, nhưng dự án tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh Long Xuyên thời điểm tháng 4 này đang chậm so với kế hoạch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ GTVT, cho biết tính đến đầu tháng 4-2024, công tác thi công tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên đạt sản lượng khoảng 86,63%, chậm 1,4% so với kế hoạch. Tiến độ này đang tạo áp lực lớn khi ngày hoàn thành đã được chốt là 31-5 tới.

Cụ thể, ở các hạng mục chính dự án gồm 18 cầu cơ bản hoàn thành; đắp nền đường và dỡ tải đạt khoảng 82%; cấp phối đá dăm mới đạt khoảng 8%.

Dự án tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh Long Xuyên chậm tiến độ
Hướng đi tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên.

Với tiến độ trên, Cục Quản lý đầu tư xây dựng đề nghị Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu huy động đầy đủ nguồn lực, triển khai thi công theo đúng chỉ đạo của Bộ GTVT.

Dự án đầu tư xây dựng đường nối quốc lộ 91 và tuyến tránh Long Xuyên dài hơn 15km, đi qua địa phận An Giang và Cần Thơ. Đoạn nâng cấp cải tạo quốc lộ 80 dài khoảng 2km.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 2.100 tỉ đồng, từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia (DFAT); vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm