Dự án ngăn triều 10.000 tỉ không còn thi công xuyên Tết

(PL)- “Năm 2017, tất cả hạng mục công trình vẫn thi công liên tục trong những ngày Tết nhưng trong đợt Tết năm nay, công trình sẽ tạm dừng”.

Công ty TNHH Trung Nam 1547 (đơn vị thực hiện dự án ngăn triều chống ngập cho TP.HCM với kinh phí gần 10.000 tỉ đồng) cho biết trong công văn vừa gửi cho UBND TP.

Cống ngăn triều Mương Chuối ở khu vực Nhà Bè hiện đã xây dựng gần xong, dự kiến sẽ vận hành trong năm 2018. (Ảnh do Trung Nam Group cung cấp)

Theo Công ty Trung Nam, hiện nay tiến độ thi công đang trong tầm kiểm soát, bên cạnh đó mặt bằng thi công không còn nhiều nên thi công trong dịp Tết sẽ không đạt hiệu quả, qua Tết sẽ không có mặt bằng để thi công tiếp. Do đó, công ty sẽ nghỉ Tết vào ngày 14-2 (29 tháng Chạp), đến ngày 21-2 (mùng 6 Tết) công trình sẽ thi công trở lại.

Dự án ngăn triều nói trên là công trình chống ngập lớn nhất TP.HCM từ trước đến nay. Dự án có các hạng mục chính như xây sáu cống ngăn triều lớn ở các cửa sông và xây tuyến đê kè kiên cố dài khoảng 8 km dọc sông Sài Gòn. Dự án có mục tiêu chống ngập cho vùng trung tâm TP.HCM với diện tích khoảng 550 km2.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm