Dự án nâng cấp Quốc lộ 1A đẩy tiến độ để tháng 12-2022 hoàn thành

(PLO)- Chủ đầu tư cho biết đang đốc thúc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành, bàn giao trong tháng 11-2022, còn nếu thời tiết bất lợi thì sẽ hoàn thành trong tháng 12-2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Dự án nâng cấp Quốc lộ 1A đẩy tiến độ để tháng 12-2022 hoàn thành

Ngày 2-8, trao đổi qua điện thoại, ông Hồ Xuân Thắng, Phó Giám đốc điều hành dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A (đoạn qua tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng), cho biết dự án có thể bàn giao đúng hạn.

Ông Thắng cho biết sau bảy tháng khởi công, dự án đã thi công được khoảng 35% khối lượng công trình, trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng hiện đã thảm nhựa hơn 1,5 km.

Ông Thắng cho biết sau bảy tháng khởi công, dự án đã thi công được khoảng 35% khối lượng công trình, trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng hiện đã thảm nhựa hơn 1,5 km.

Riêng đoạn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang hiện một vài đoạn đã hoàn thành đổ đá chuẩn bị cho giai đoạn thảm nhựa, tuy nhiên do ảnh hưởng thời tiết nên chưa thể triển khai.

Riêng đoạn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang hiện một vài đoạn đã hoàn thành đổ đá chuẩn bị cho giai đoạn thảm nhựa, tuy nhiên do ảnh hưởng thời tiết nên chưa thể triển khai.

“Thống kê tháng vừa rồi (tháng 7-2022) mưa hơn nửa tháng, ngoài ra, có nhiều đoạn bị ảnh hưởng bởi triều cường. Trong khi đó, hiện dự án đang ở giai đoạn thảm nhựa nên thời tiết cũng ảnh hưởng đến tiến độ công trình” - ông Thắng giải thích.

“Thống kê tháng vừa rồi (tháng 7-2022) mưa hơn nửa tháng, ngoài ra, có nhiều đoạn bị ảnh hưởng bởi triều cường. Trong khi đó, hiện dự án đang ở giai đoạn thảm nhựa nên thời tiết cũng ảnh hưởng đến tiến độ công trình” - ông Thắng giải thích.

Nói về công tác bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, ông Thắng cho hay trên địa bàn tỉnh Hậu Giang hiện còn vướng năm hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Còn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng hiện còn vướng một số công trình tạm chưa di dời được.

Nói về công tác bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, ông Thắng cho hay trên địa bàn tỉnh Hậu Giang hiện còn vướng năm hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Còn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng hiện còn vướng một số công trình tạm chưa di dời được.

“Chúng tôi đang đốc thúc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành bàn giao trong tháng 11-2022 này, nếu thời tiết bất lợi như hiện nay thì trong tháng 12-2022 sẽ hoàn thành” - ông Thắng cho biết thêm.

“Chúng tôi đang đốc thúc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành bàn giao trong tháng 11-2022 này, nếu thời tiết bất lợi như hiện nay thì trong tháng 12-2022 sẽ hoàn thành” - ông Thắng cho biết thêm.

Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng có chiều dài khoảng 20km, tổng mức đầu tư hơn 1.680 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án 7 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư.

Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng có chiều dài khoảng 20km, tổng mức đầu tư hơn 1.680 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án 7 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư.

Trong đó, đoạn qua tỉnh Hậu Giang có chiều dài gần 9 km, qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng gần 11 km. Dự án khởi công vào cuối tháng 12-2021, dự kiến thi công hoàn thành trong 12 tháng.

Trong đó, đoạn qua tỉnh Hậu Giang có chiều dài gần 9 km, qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng gần 11 km. Dự án khởi công vào cuối tháng 12-2021, dự kiến thi công hoàn thành trong 12 tháng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm