Dự án cầu Rạch Miễu 2 ‘đội vốn’ thêm 1.634 tỉ đồng

(PLO)- Cầu Rạch Miễu 2 có tổng mức đầu tư 6.810 tỉ đồng, tăng 1.634 tỉ đồng so với sơ bộ tổng mức đầu tư đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2020.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng xem xét, phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre.

Theo đó, cầu Rạch Miễu 2 được đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 6.810 tỉ đồng, tăng 1.634 tỉ đồng so với sơ bộ tổng mức đầu tư đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2020.

Thời gian thực hiện dự án cầu Rạch Miễu 2 cũng được đề xuất điều chỉnh từ năm 2021 đến năm 2026 thay vì năm 2025 như phê duyệt trước đó của Thủ tướng.

Nhà thầu thi công cầu Rạch Miễu 2. Ảnh: PLO.VN

Nhà thầu thi công cầu Rạch Miễu 2. Ảnh: PLO.VN

Bộ GTVT nêu nguyên nhân tăng tổng mức đầu tư là do thay đổi về áp giá bồi thường đất, cập nhật kết quả kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất…

Việc lùi tiến độ là dự án là do chịu tác động lớn từ tiến độ bàn giao mặt bằng, dự kiến đến quý 4 năm 2023 mới có thể thi công trên toàn tuyến phía Tiền Giang.

Ngoài ra, dự án có đoạn tuyến yêu cầu xử lý đất yếu với thời gian gia tải lên đến 15 tháng. Đồng thời, gói thầu XL-02 thi công xây dựng cầu dây văng có thời gian thực hiện hợp đồng 34 tháng, dự kiến hoàn thành trong quý 1 năm 2026.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 khởi công từ ngày 29-3-2022, đến nay khối lượng thực hiện của 6/6 gói thầu xây lắp chỉ đạt 9,1% giá trị hợp đồng đã ký.

Công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2 được tách thành tiểu dự án riêng và giao cho các địa phương triển khai thực hiện. Tiến độ bàn giao mặt bằng chậm khiến dự án bị ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai tại hiện trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm