Dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột chậm giải phóng mặt bằng

(PLO)- Dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột qua các huyện ở Đắk Lắk còn gặp nhiều khó khăn, tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng còn chậm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-7, ông Võ văn Cảnh UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: HT

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: HT

Theo cáo, hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án qua các huyện còn gặp nhiều khó khăn, tiến độ thực hiện chậm.

Cụ thể, dự án thành phần ba đi qua 3 huyện gồm Ea Kar, Cư Kuin và Krông Pắk có tổng diện tích bị ảnh hưởng hơn 331 ha, đến nay mới bàn giao hơn 88 ha.

Dự án thành phần 2 qua địa bàn 3 huyện gồm Ea Kar, M’Drắk và Krông Bông, với tổng diện tích bị ảnh hưởng gần 318 ha, mới chỉ bàn giao 15 ha.

Hiện các địa phương đều gặp khó khăn chung về công tác xác định nguồn gốc sử dụng đất, giá bồi thường, hỗ trợ cây lâm nghiệp…

Phát biểu tại cuộc họp, ông Võ Văn Cảnh đề nghị sở, ngành, địa phương tập trung làm tốt nhiệm vụ giải ngân kinh phí bồi thường, GPMB để thi công dự án đúng tiến độ, đảm bảo ứng vốn, hoàn ứng và chi bồi thường minh bạch đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài chính căn cứ ý kiến các ngành phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh để lập phương án phân bổ ưu tiên nguồn lực cho công tác GPMB.

Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp các ngành sớm tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk kết quả thẩm định phương án giá rừng trồng cây keo lai và cây bời lời theo quy định, tháo gỡ khó khăn theo hướng người dân được tận thu rừng sau khi nhận hỗ trợ...

Ngày 18-6, Bộ GTVT, UBND tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Dự án này là công trình trọng điểm quốc gia, ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025. Dự án có tổng chiều dài 117 km qua hai tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk.

Tổng mức đầu tư dự án gần 22 ngàn tỉ đồng chia thành ba dự án thành phần, thực hiện theo hình thức đầu tư công, được Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho hai tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Bộ GTVT tải làm cơ quan chủ quản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm