Dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đội vốn hơn 3.700 tỉ đồng

(PLO)- Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đội vốn lên trên 3.700 tỉ đồng nên Chính phủ phải trình Quốc hội xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính phủ vừa báo cáo Quốc hội xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Theo Chính phủ, cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu được phê duyệt với tổng mức đầu tư trên 21.500 tỉ đồng. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực tế phát sinh thêm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí xây dựng.

Trong đó, tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án dự kiến khoảng 9.856 tỉ đồng, tăng 3.227 tỉ đồng so với phương án ban đầu. Còn chi phí xây dựng dự kiến bị nâng từ 11.208 tỉ lên 11.695 tỉ đồng, tăng 487 tỉ đồng so với phương án được duyệt.

Tuyến cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu có một dự án thành phần đã thông xe kỹ thuật. Ảnh: TRÙNG KHÁNH
Một dự án thành phần cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông xe kỹ thuật. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Nguyên nhân việc tăng vốn trên do các chủ đầu tư bổ sung nút giao và hạng mục kiểm tra tải trọng xe; biến động đơn giá vật liệu, nhân công; công tác giải phóng mặt bằng chậm…

Vì vậy, Chính phủ đề xuất điều chỉnh dự án theo hướng nâng tổng mức đầu tư từ 17.800 tỉ đồng lên 21.500 tỉ đồng, tăng hơn 3.700 tỉ đồng.

Trong đó, dự án thành phần 1 tăng từ 6.240 tỉ lên 6.693 tỉ đồng. Dự án thành phần 2 tăng từ 6.407 tỉ lên 7.642 tỉ đồng. Dự án thành phần 3 tăng từ 5.190 tỉ lên 7.216 tỉ đồng.

Số tiền tăng thêm của dự án, Chính phủ dự kiến lấy từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn và vốn góp của địa phương.

Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu dài gần 54 km, quy mô 4-6 làn xe, tổng mức đầu tư 17.800 tỉ đồng. Trong đó, Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư đoạn 3; Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư đoạn 2 dài 18,2 km; tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư đoạn còn lại 16 km.

Trong buổi thị sát mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đưa dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu hoàn thành trong năm nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm